Results 1 to 4 of 4

Thread: “Mọi người dân góp sức ngăn chặn HIV”

  1. #1


    (Hà Nội) - Sáng qua 25-8, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm và đại diện nhiều bộ, ngành đã đến Bệnh viện Bạch Mai.

    Đến thăm từng giường bệnh của các bệnh nhân AIDS, Chủ tịch nước nói: “Các cấp ủy đảng, chính quyền hãy tăng cường đầu tư cho phòng chống HIV, coi phòng chống HIV là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Tôi kêu gọi mọi người dân góp sức mình ngăn chặn sự lan tràn của dịch bệnh”.

    Báo cáo với Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến nói sau 13 năm xuất hiện bệnh nhân đầu tiên ở VN, đến nay toàn quốc đã có trên 83.000 người nhiễm HIV, hàng chục ngàn người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và chết vì AIDS, trong đó có rất nhiều trẻ em. Tuy nhiên, hoạt động phòng chống HIV đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thuốc điều trị.

    Năm 2003, kinh phí mua thuốc chỉ đủ cho... 160 bệnh nhân AIDS/11.000 người cần được điều trị; năm 2004 có khá hơn nhưng chỉ đủ cho 300 bệnh nhân và những người bị phơi nhiễm do rủi ro nghề nghiệp... Một khó khăn nữa trong phòng chống HIV là sự phân biệt đối xử của cộng đồng, gia đình với người bị nhiễm.

    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

  2. #2
    'Sẽ dành nhiều nguồn lực hơn cho phòng chống AIDS'


    Chủ tịch nước tặng quà cho
    một em bé nhiễm HIV ở BV Bạch Mai.

    Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã phát biểu như vậy trong chuyến thăm bệnh viện Bạch Mai sáng 25/8. Chủ tịch cho biết Nhà nước sẽ đầu tư xây dựng một bệnh viện truyền nhiễm tuyến trung ương đủ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người nhiễm HIV/AIDS.

    Chủ tịch Trần Đức Lương nhấn mạnh, HIV/AIDS không phải là tệ nạn xã hội mà là một đại dịch, vì vậy, Nhà nước sẽ quan tâm đến công cuộc phòng chống đại dịch này. Chủ tịch kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống HIV/AIDS và đề nghị các tập đoàn dược phẩm xoá bỏ các rào cản để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cộng đồng người nhiễm bệnh.

    Báo cáo với Chủ tịch về hoạt động của Viện Lâm sàng các bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, Phó viện trưởng Nguyễn Đức Hiền cho biết, là đơn vị đầu ngành trực tiếp điều trị các bệnh truyền nhiễm trong đó có HIV/AIDS, viện đã tiếp nhận rất nhiều người mắc bệnh này. Tuy nhiên, với 120 giường, viện chưa đáp ứng được nhu cầu (số bệnh nhân luôn ở mức 140-150 người). Khoa điều trị HIV/AIDS luôn quá tải, có khi đến 200%. Giáo sư Nguyễn Đức Hiền đề xuất với Chủ tịch nước việc phát triển viện thành một bệnh viện truyền nhiễm trung ương với khoảng 500 giường bệnh, với những khu cách ly hiện đại.

    Chủ tịch Trần Đức Lương ghi nhận những đóng góp của Viện Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới và hứa sẽ dành sự quan tâm xứng đáng cho công tác phòng chống đại dịch HIV/AIDS.

    Hải Hà
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

  3. #3
    Hội thảo đúc kết mô hình chăm sóc, chữa trị người nhiễm HIV/AIDS toàn diện quận 8

    Ngày 27/08/2004, Trung tâm y tế quận 8 đã tổ chức hội thảo đúc kết mô hình chăm sóc chữa trị người nhiễm HIV/AIDS toàn diện. Đến tham dự hội thảo có đại diện Bộ Y tế, Tổ chức Sức khỏe Thế Giới, Ủy Ban phòng chống AIDS Thành phố, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe TP, các ban AIDS quận huyện, cơ quan báo đài…


    Mô hình này được triển khai thí điểm tại quận 8 từ 07/07/2003 với các hoạt động cụ thể như: xét nghiệm tự nguyện, miễn phí dấu tên; tham vấn; phòng khám và điều trị miễn phí cho người nhiễm. Đây là chương trình được sự hỗ trợ của Tổ chức Sức khỏe Thế giới về mặt kỹ thuật, trang thiết bị, thuốc… Sau một năm thực hiện mô hình đã đạt được một số thành quả: đáp ứng nhu cầu của cộng đồng về mô hình chăm sóc toàn diện, xây dựng câu lạc bộ Bạn giúp bạn… Theo TS Lê Trường Giang, phó giám đốc Sở Y tế Thành phố - phó chủ tịch Ủy ban phòng chống AIDS thành phố, mô hình này sẽ được áp dụng để nhân rộng ra ở các quận huyện trong thời gian tới.


    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

  4. #4
    Xin thong bao them chi tiet ve mo hinh nay
    There's the true that : we want to do so much for PHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?

Similar Threads

  1. Liệu pháp giúp ngăn chặn sự lây nhiễm
    By SuperAdmin in forum Những thắc mắc về Ma túy & HIV/AIDS
    Replies: 0
    Last Post: 24-01-05, 02:16 PM
  2. Liệu pháp 'sau đêm' giúp ngăn chặn sự lây nhiễm
    By heorung in forum HIV/AIDS và phương hướng điều trị
    Replies: 0
    Last Post: 22-01-05, 11:00 AM
  3. Trà xanh có thể ngăn ngừa virus HIV
    By heorung in forum HIV/AIDS và phương hướng điều trị
    Replies: 5
    Last Post: 08-10-04, 01:15 PM
  4. ngăn chặn cuộc tấn công hiv với trẻ em
    By tithuti in forum Tuổi trẻ Việt Nam - Hãy hành động...
    Replies: 0
    Last Post: 05-04-04, 01:57 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •