Xã hội càng hiện đại – nhu cầu tình dục càng cao ?


Ngày nay, khi cuộc sống càng trở nên hiện đại thì việc lao động sản xuất trực tiếp bằng tay chân giảm đi đáng kể. Nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ với xu hướng tự động hoá càng trở nên phổ biến. Con người hầu như chỉ cần làm mỗi việc là điều khiển, ra lệnh cho máy móc làm thay mình.

Xu hướng đó tất yếu kéo theo sự thiếu hụt hoạt động thể chất. Điều đó có nghĩa là trong khi hoạt động trí óc được tận dụng triệt để thì hoạt động thể chất cũng không thể bị lãng quên vì sự hài hoà giữa hai hoạt động đó là một tiền đề cần thiết để duy trì sự cân bằng trong cơ thể con người. Tuy nhiên, nếu như trước đây, sự vận động thể chất đó được duy trì bằng hoạt động lao động chân tay thì ngày nay nó lại được đầu tư dưới các hình thức khác. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng một trong những hình thức thay thế đó là hoạt động tình dục !

Năm 1932, Solly Zukerman đã nghiên cứu đời sống của khỉ dài đuôi và khỉ không đuôi và ông nhận thấy rằng những con khỉ bị nhốt trong một không gian chật hẹp, đầy đủ điều kiện ăn uống và hầu như không phải hoạt động gì thì chúng đã dành nhiều thời gian cho hoạt động và cạnh tranh tình dục hơn những con vật sống hoang dã. Kế tục ông, một số các nhà khoa học khác cũng đã nghiên cứu tiếp và đi đến kết luận: hoạt động tình dục ở mức độ cao là một đặc điểm chỉ có ở những con vật bị nhốt còn những con vật sống hoang dã hoạt động tình dục của chúng tương đối ít vì những cuộc tranh đấu hàng ngày để tồn tại đã lấy đi quá nhiều thời gian và sức lực.

Tuy không thể lấy kết quả nghiên cứu trên động vật để áp dụng một cách máy móc cho việc giải thích hành vi con người. Tuy nhiên về một khía cạnh nào đó người ta thấy rằng với việc lao động bằng trí óc, chúng ta cần rất ít sức lực để tồn tại. Thêm vào đó việc sống trong những căn nhà nhỏ, chật chội ở trong những thành phố đông dân đã khiến cho con người cảm thấy bị giam cầm và ngột ngạt hoặc họ bị bó buộc bởi những công việc đơn điệu và buồn tẻ, cả buổi chỉ ngồi một chỗ…Chính việc thiếu vắng hoạt động chân tay thường xuyên có thể khiến chúng ta dành nhiều thời gian và sức lực cho hoạt động tình dục nhiều hơn.

Sự gia tăng lượng thời gian và sức lực cho chuyện tình dục có ảnh hưởng nhất định đến toàn xã hội. Nhiều người trong chúng ta, nhất là thanh niên không hề dấu diếm nhu cầu tình dục hay một bộ phận không nhỏ đồng nghĩa sự thoả mãn tình yêu với sự đáp ứng về tình dục. Tuổi trung bình bắt đầu có quan hệ tình dục ngày càng giảm, xu hướng quan hệ tình dục trước hôn nhân đã trở thành phổ biến và sự nhìn nhận của xã hội cũng không còn khắt khe với những vấn đề này…Xét cho cùng, nhu cầu tình dục là một trong những nhu cầu rất con người, nó không chỉ được coi như một hành vi nhằm duy trì nòi giống như trước mà đã trở thành một trong những hoạt động thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy vậy, cần có một cách nhìn, một quan điểm đúng đắn để làm sao cho nhu cầu tình dục này mang tính "người" chứ không chỉ đơn thuần là một hành vi nhằm thoả mãn yếu tố "sinh vật" của con người.

Nguyễn Cao Minh (Theo: Đoạn kết của cuộc sống lứa đôi của tiến sĩ Jilian Hafner, NXB Phụ nữ 1998)