Chưa bao giờ, gái mại dâm lại hoạt động rầm rộ như hiện nay và cũng chưa khi nào gái mại dâm bị nhiễm HIV/AIDS lại tăng nhanh như hiện nay. Năm 1998 tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS trong gái mại dâm (GMD) chỉ là 0,9% thì đến năm 1997 tăng lên 1,6% (gấp 2 lần), đến năm 1998 lên 2,44%, năm 1999: 3,77%, năm 2000: 4,3% và "vọt lên" mức 7,76% năm 2001. Đến cuối năm 2003, đầu 2004 con số này vẫn tiếp tục tăng nhiều hơn. Một số tỉnh phía nam tỉ lệ GMD nhiễm HIV đang rất cao như Cần Thơ: 20%, TP Hồ Chí Minh: 21%...)



Tần suất bán dâm 2-3 lần/ngày






Song sự nguy hiểm và báo động khẩn cấp là hiện nay các cơ quan chức năng mới chỉ kiểm soát được 1/3 số phụ nữ hành nghề mại dâm, tức là khoảng 17.000 người có hồ sơ quản lý trên 52.000 GMD. Còn lại đa số là GMD trá hình trong những cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, tụ điểm vui chơi... đang tự do hành nghề. Một đặc điểm rất đáng lưu ý của GMD là "khả năng chuyển HIV" rất cao do họ thường xuyên thay đổi địa bàn, nơi làm việc. Với tần suất bán dâm trung bình 2-3 khách/ngày (thậm chí có người có thời đếm tiếp tới 5-6 khách/ngày) thì khả năng lây truyền HIV ra cộng đồng rất lớn vì khách mua dâm cũng khá đa dạng. Đã có một số nghiên cứu phát hiện rằng, rất nhiều GMD không được làm xét nghiệm HIV, do đó trên thực tế có bao nhiêu GMD nhiễm HIV vẫn là một ẩn số và chắc chắn con số thực sẽ cao hơn rất nhiều so với các số liệu thống kê đã công bố. Theo nhận định của ông Chu Quốc Ân, chuyên gia về HIV/AIDS, tỉ lệ nhiễm HIV trong GMD ở nước ta nhìn chung vẫncòn ở mức độ thấp so với nhiều nước trong khu vực nhưng nguy cơ lan tràn dịch ra cộng đồng sẽ gia tăng mạnh trong các năm gần đây. Một bằng chứng rất rõ là số người nhiễm HIV trong nhóm bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục đang tăng nhanh chóng, năm sau tăng gần 2 lần so với năm trước. Những phụ nữ mang thai nhiễm HIV ngày một nhiều. Đã có khoảng 500 phụ nữ khi mang thai mới biết bị nhiễm HIV do chồng đã từng "chơi bời" với GMD. Điều này đã cảnh báo bùng phát về sự lây nhiễm HIV qua đường tình dục và báo trước sẽ gia tăng số trẻ em nhiễm HIV trong những năm tới. Tổ chức phòng chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc (UNAIDS) đã nhận định: "Lây nhiễm HIV từ GMD ra cộng đồng là con đường rất khó kiểm soát và liên quan đến tất cả mọi người, đồng thời nó cũng báo trước về sự gia tăng số trẻ em nhiễm HIV từ mẹ và số trẻ mồ côi do ALDS...".





"Nước đổ đầu vịt"





Có thể ví von như vậy vì công tác phòng chống AIDS nước ta đã tiến hành trên 10 năm vậy mà các cô GMD luôn cho rằng, mình không thể nhiễm HIV. Hầu hết các cuộc đều tra đều có chung một kết quả: 43% GMD cho rằng bản thân không có nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt có tới 30% GMD không biết đánh giá là mình có nguy cơ hay không... Trong số những GMD có nhận thức cao về HIV/AIDS cũng chỉ có 46% tự đi xét nghiệm HIV. Tuy nhiên, từ nhận thức đến hành vi của họ còn quá xa vời. Phần lớn trong các nghiên cứu gần đây, GMD đều trả lời là có dùng bao cao su với khách lạ, còn với khách quen hoặc bạn tình thường xuyên thì không cần. Sự thật này vô cùng đáng lo ngại. Một lý do làm hạn chế việc phòng chống HIV trong GMD chính là các chủ nhà hàng, khách sạn không "dám" để bao caosu trong nhà nghỉ. Một chủ quản lý khách sạn nói: "Nếu cấp phát ban caosu cho nữ tiếp viên sợ họ hiểu rằng mình cho phép hoạt động mại dâm ... nhưng khi được cấp phát thì học từ chối vì phải tỏ ra là người trong sáng...". Một chủ nhà nghỉ ở Gia Lâm cho rằng: "Chúng tôi muốn sử dụng bao caosu và biết là bao caosu phòng tránh được HIV nhưng chỉ sợ công an phát hiện và quy cho tội chứa chấp hoạt động mại dâm. Phải có sự thống nhất mới làm được...". Nói về vấn đề này, ông Đặng Thanh Sơn, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính - Bộ Tư pháp cho rằng: "Từ trước đến nay tuyệt nhiên chưa có một quy định nào, một văn bản nào khẳng định về trách nhiệm pháp lý của các cá nhân, tổ chức liên quan đến tệ nạn mại dâm dựa trên cơ sở bằng chứng là hoạt động cung cấp sử dụng, mang theo hay tiếp thị bao caosu".





GMD hiện nay hoạt động ở nhiều cơ sở dịch vụ, giải trí... và chính họ là cầu nối trung chuyển căn bệnh chết người HIV/AIDS. Đến lúc này hoạt động mại dâm không được coi là một nghề nên họ đang hoạt động lén lút và chúng ta đã phải đối mặt với một thực tế không kiểm soát được các hành vi của họ và từ họ HIV/AIDS đã lan tràn ra cộng đồng.





Tệ nạn mại dâm ngày càng càng tinh vi