- Vừa qua, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng (sinh 1987, ngụ tại ấp 2, xã Mỹ Thạnh) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trong nhiều ngày liền, Phượng đã viết thư, điện thoại đến tiệm vàng Kim Sơn tại thị trấn Thủ Thừa buộc phải đưa một số tiền lớn (hàng chục triệu đồng), nếu không thì sẽ bị “luộc” theo kiểu xã hội đen, thậm chí bị chích dung dịch có virus HIV.

Nhận được tin này, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Long An phối hợp với Công an Thủ Thừa giăng bẫy bắt quả tang hành vi tống tiền của Phượng vào trưa 18-6.

Phượng khai nhận trong quá trình làm tiếp viên các quán đèn mờ dọc quốc lộ 1A đã bị tiêm nhiễm ma túy và virus HIV từ các đối tượng thanh niên ăn chơi địa phương. Sau đó Phượng tiếp tục quan hệ với nhiều người. Theo lời Phượng, do thiếu tiền uống thuốc kiềm chế bệnh AIDS nên nảy sinh ý định tống tiền.