Results 1 to 2 of 2

Thread: Văcxin “AIDS” cho gia cầm

  1. #1




    Lâu nay, hội chứng suy giảm miễn dịch (HIV) được nhắc tới nhiều ở người, nhưng thực tế, đây cũng là bệnh hiểm nghèo ở gia cầm. Trong cơ thể sống, tế bào Limfo T và Limfo B chịu trách nhiệm trong hệ miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh.

    Ở người nhiễm HIV, virus tấn công tiêu diệt tế bào limfo T. Còn ở gia cầm mắc suy giảm miễn dịch do virus tấn công tế bào limfo B. Theo các chuyên gia, bệnh suy giảm miễn dịch ở gia cầm hằng năm gây thiệt hại 30% tổng số gia cầm.

    Như vậy, với khoảng 290 triệu gia cầm hiện nay và sẽ tăng lên 297 triệu gia cầm vào 2005, bệnh suy giảm miễn dịch ở gia cầm sẽ gây thiệt hại khá lớn đến năng suất chăn nuôi. Việc nghiên cứu chế tạo văcxin thế hệ mới phòng bệnh suy giảm miễn dịch ở gia cầm đã được Viện Công nghệ sinh học nghiên cứu từ những năm 90.

    Theo TS.Lê Thanh Hoà (Viện Công nghệ sinh học - Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia) đến nay, công trình thuộc đề tài trọng điểm cấp nhà nước đã hoàn thành trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm bước đầu. Trong năm 2004-2005, văcxin này sẽ được sản xuất khoảng 300.000 - 400.000 liều và được thử nghiệm rộng rãi tại các địa phương. Đây là văcxin thế hệ mới nhất, ứng dụng công nghệ gen, cho chất lượng và hiệu quả cao.


    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

  2. #2
    Nhiều vắcxin chống HIV được thử nghiệm trên người


    Ngày 31/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã có hơn 30 loại vắcxin mới phòng chống HIV được thử nghiệm lâm sàng trên người trong 4 năm qua.

    Các cuộc thử nghiệm vắcxin trên đang được tiến hành ở 10 nước và các loại vắcxin này đều đáp ứng được các yêu cầu an toàn, hiệu quả cao và giá thành thấp.

    WHO và Chương trình phòng chống AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS) đã thành lập nhóm đặc nhiệm gồm 40 chuyên gia hàng đầu thế giới tham gia nghiên cứu và thử nghiện các vắcxin phòng chống HIV. Các chuyên gia cho rằng khó khăn lớn nhất cần được khắc phục là vắcxin chống HIV phải được thử nghiệm trên nhiều người thuộc đủ các thành phần dân tộc, giới tính, tuổi tác, thậm chí cả các nhóm sắc tộc nhỏ.

    Vắcxin mang tên VaxGen's AIDSVAX là loại duy nhất đã qua 3 giai đoạn thử nghiệm trên nhiều nhóm người, tuy không mang lại hiệu quả đồng đều trên tất cả các nhóm người, nhưng nó có hiệu quả cao trong phòng chống HIV ở phụ nữ và cộng đồng người da màu.

    Nhóm các nước phát triển G8 đã thông qua chiến lược phát triển vắcxin phòng chống HIV, trong đó nhấn mạnh khả năng đầu tư tài chính để xây dựng các trung tâm phát triển vắcxin trên khắp thế giới và phát triển hệ thống thử nghiệm lâm sàng toàn cầu cũng như chế độ trao đổi thông tin. Tuy nhiên, việc tạo ra vắcxin hiệu quả cho đến nay vẫn là thách thức lớn đối với khoa học.

    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

Similar Threads

  1. Nhiều năm nữa mới có văcxin AIDS
    By chitcon289 in forum Đọc báo cho bạn
    Replies: 0
    Last Post: 14-07-04, 07:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •