Được sự giúp sức của hải quan, đường dây buôn lậu qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đã nhập lậu gần 1.000 tấn trái cây, trốn thuế hơn 6 tỷ đồng. Nhưng vẫn chưa đủ, đường dây này còn buôn luôn cả "cái chết trắng".

Cuối tháng 3/2003, công an Tây Ninh đã bắt giữ một xe tải do Nguyễn Thị Hạnh là chủ xe, Trần Văn Hồng điều khiển chở hơn 10 tấn trái cây nhập khẩu. Chủ số hàng này là Tiêu Văn Tố. Khi qua hải quan xe này chỉ khai lượng hàng nhập khẩu có 1,8 tấn, trốn thuế nhập khẩu gần 118 triệu đồng.

Trong khi khám xét xe, công an đã phát hiện ra 300 viên thuốc tân dược. Kết quả giám định cho thấy những viên thuốc này chứa thành phần Methamphetamine trọng lượng hơn 28 gr. Và Tiêu Văn Tố phải chịu trách nhiệm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Hạnh, Tố cùng Trần Ngọc Bích, Tiêu Thị Nhung (em ruột Tố), Nguyễn Trung Dũng, Phạm Thanh Hùng và Prak Nhan (mẹ Tố) đã tổ chức thành một đường dây buôn lậu trái cây liên tục từ tháng 5/2002 đến khi bị bắt. Thủ đoạn của nhóm người này là nhờ sự quen biết của Hạnh với hải quan cửa khẩu Mộc Bài, bồi dưỡng tiền cho nhân viên hải quan để khai giảm số lượng và mức thuế suất thấp hơn. Hạnh đứng ra làm nhiệm vụ “bao thuế”, tức là nhận mức thuế khoán của chủ hàng giao, làm việc với hải quan và ăn tiền chênh lệch. Hạnh đã bao thuế cho gần 880 tấn trái cây với số thuế phải nộp lẽ ra lên tới hơn 6,62 tỷ đồng, nhưng mức bao thuế chỉ hơn 3,3 tỷ, và số thuế Hạnh thực nộp chỉ vỏn vẹn 473 triệu đồng, gây thất thu thuế cho Nhà nước gần 6,15 tỷ đồng.

Tiếp sức cho đường dây buôn lậu này là 23 nhân viên và 3 cán bộ lãnh đạo chi cục hải quan cửa khẩu Mộc Bài. Do không chứng minh được hành vi nhận hối lộ, những người này chỉ bị cáo buộc phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, với việc phát hiện số thuốc tân dược nói trên, các nhân viên công vụ phải lãnh thêm trách nhiệm về tội “thiếu trách nhiệm, để chủ hàng lợi dụng vận chuyển ma tuý vào Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội”.

Ngày 7/9, VKSND tỉnh Tây Ninh đã ra cáo trạng kết luận các bị cáo phạm vào các tội buôn lậu (với 2 khung hình phạt tù từ 7 đến 15 năm và từ 12 năm đến tử hình), vận chuyển trái phép chất ma tuý (khung 7 đến 15 năm), thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (2 khung từ 6 tháng đến 5 năm và từ 3 năm đến 12 năm), quyết định truy tố các bị can ra TAND tỉnh Tây Ninh.

Q. Hà