Phim ảnh sex kích thích trẻ em 'hành động'

Trẻ vị thành niên hay xem, thậm chí chỉ cần nghe, các nhân vật làm tình hoặc nói về tình dục trên phim ảnh sẽ có khả năng thực hiện hành vi giao cấu trong một năm cao gấp 2 lần những trẻ không tiếp xúc với phim ảnh loại này.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy nội dung tình dục trên phim ảnh kích thích thanh thiếu niên nâng dần mức độ hành vi tình dục của chúng, từ chỗ chỉ hôn hít đến sờ mó và giao cấu.

"Bất kể trẻ em bắt đầu xem phim kích dục ở lứa tuổi nào và xem với mức độ nào, xem càng nhiều phim sex càng kích thích ham muốn tìm hiểu cảm giác lạ ở các em", Rebecca Collins, trưởng nhóm nghiên cứu, nói.

Bà Collins cho biết, chỉ cần giảm mức độ tiếp cận với phim ảnh kích dục đi chút ít có thể làm giảm đáng kể khả năng thực hiện sinh hoạt tình dục ở thiếu niên.

Collins và cộng sự đã thực hiện điều tra 1.792 thiếu niên tuổi từ 12 đến 17 với các câu hỏi về thói quen xem TV và kinh nghiệm tình dục. Các em được hỏi những câu hỏi đó 2 lần trong một năm.

Nhóm nhận thấy các yếu tố như tuổi tác, có bạn lớn tuổi hơn, bị điểm kém dẫn đến chán nản, muốn phá bĩnh cho vui có vai trò nhất định đến việc trẻ vị thành niên có sinh hoạt tình dục sớm. Tuy nhiên, phim ảnh kích dục vẫn là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất.

Những thiếu niên xem các chương trình TV có nội dung chủ yếu là sex vào thời điểm bắt đầu tiến hành nghiên cứu dễ có hành vi sinh hoạt tình dục ngay trong năm sau đó. Đây cũng là những đối tượng có thể tiến tới ngay công đoạn "cuối cùng" trong khi thực hiện hành vi giao cấu.

"Các phương tiện thông tin đại chúng có sức mạnh to lớn trong việc hình thành các chuẩn mực hành vi trong thanh thiếu niên. Vì thế, giới truyền thông nên có trách nhiệm hơn đối với vấn đề tình dục. Một mặt, vẫn cần phải có những chương trình về tình dục để cha mẹ có thể thảo luận với con cái về vấn đề này nhằm giáo dục các em. Mặt khác, nên có những chương trình nói về hậu quả của hoạt động tình dục", ông Bill Albert, phát ngôn viên của chiến dịch quốc gia ngăn chặn tình trạng mang thai tuổi vị thành niên Mỹ, phát biểu.

Đa số các em thiếu niên khi được hỏi đều đồng ý với ý kiến này. Nhiều em cho biết do không biết hậu quả của sinh hoạt tình dục quá sớm nên đã "trót dại".

Việt Linh