Ngày 21/9/2004, Ðoàn đại diện Quỹ hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Bush (PEPFAR) đã đến thăm và làm việc với Bộ y tế Việt Nam. Tại buổi làm việc, đoàn đã đánh giá cao sự lãnh đạo của Bộ y tế Việt Nam và những cố gắng, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Theo số liệu do Thứ trưởng Bộ y tế Trần Chí Liêm đưa ra tại buổi làm việc, tích lũy số lượng người nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam tính đến ngày 30/9 là 83.431 trường hợp, trong đó tích lũy số bệnh nhân AIDS là hơn 13.000 trường hợp và 7.455 người đã tử vong do AIDS. Các đại biểu đã tham gia thảo luận 4 nội dung chính nhằm tìm ra những biện pháp phù hợp nhất để triển khai có hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đó là: Công tác tuyên truyền thay đổi hành vi; Can thiệp giảm thiểu tác hại; Chăm sóc và điều trị bệnh nhân AIDS; Tăng cường năng lực để điều hành công tác phòng chống HIV/AIDS. Trong các nội dung này, các đại biểu đặc biệt chú trọng đến những vấn đề thiết thực, cấp bách như: Thuốc điều trị có giá thích hợp cho bệnh nhân AIDS; Các trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác điều trị; Cơ sở hạ tầng điều trị dành riêng cho bệnh nhân AIDS; Chế độ chính sách ưu đãi và công tác đào tạo cho các cán bộ y tế trực tiếp điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS.