Sổ lịch về chăm sóc cho người có HIV được phát hành hàng năm kể từ năm 2003 theo sáng kiến của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội và Tổ chức Văn Hoá -Khoa học và Giáo Dục của Liên Hiệp quốc UNESCO.
Nhân dịp đón xuân Ất Dậu ,Viện nghiên cứu Phát Triển Xã hội tổ chức buổi giới thiệu Sổ lịch mới và họp mặt chúc Tết một số đại diện của những người có HIV ở khu vực phía Bắc .
Thành viên của Niềm tin Hà Nội cũng đã tham dự buổi giới thiệu này . Sau đây là nội dung buổi giới thiệu :

Địa điểm : Khách sạn Hà Nội ,D8 ,Giảng Võ ,Hà Nội.

Thời gian:8h30 đến 11h30
ngày 1/2/2005

Tổ chức :ISDS(Institude for Social Development Studies) -Viện nghiên cứu phát triển xã hội

Thành phần khách mời :

Đại diện các tổ chức phi chính phủ.(Tổ chức y tế thế giới WHO,Quỹ Sức Khoẻ Tưởng Niệm Sasakawa,UNESCO, USAID)
Đại diện các câu lạc bộ (Bình Minh, Vì ngày mai tươi
sáng,Hoa sữa , Hương Sen,Trung tâm bảo trợ xã hội 2....)
Những người nhiễm HIV thuộc các câu lạc bộ .

Nội dung:

1.Giới thiệu về sổ lịch 2003 -2004 cho người nhiễm HIV

2. Giới thiệu về sổ lịch 2005 cho người nhiễm HIV

Sổ lịch năm 2005 được sự hỗ trợ của Tổ chức Y Tế Thế giới và Quỹ Sức Khoẻ Tưởng Niệm Sasakawa ,UNESCO và Dự án Tìm hiểu sự Kỳ Thị và Phân Biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS ở Việt Nam với sự tài trợ của USAID.

Sổ lịch được trình bày hướng tới đối tượng là những người nhiễm HIV.
Phần ảnh với những người mẫu là những em bé và các mẹ ở Trung Tâm bảo trợ Xã Hội Hà Nội 2 do tác giả Hoài Thanh bấm máy.

Sổ lịch được trình bày một cách khoa học vừa giúp cho ngườinhiễm có thể theo dõi tình trạng sức khoẻ của mình đồng thời có thể giúp cho những người thân hoặc những người quan tâm đến HIV có thêm nhiều kiến thức . Trong cuốn sổ có rất nhiều địa chỉcủa các trung tâm tư vấn ,xét nghiệmvà chăm sóc người bệnh ...

3. Tiệc bup-phê ,giao lưu trò chơi ,chúc tết những người nhiễm.

Sau phần phát biểu của đại diện các tổ chức .Mọi người tham dự phần trò chơi và dự tiệc bup-phê.Khá là vui vẻ .


Ưu điểm chính của buổi giới thiệu :

Có đa số là những người nhiễm HIV đến dự . Đây có thể nói là thành công của buổi giới thiệu này . Bởi không chỉ có những con người quan tâm đến AIDS với những lý thuyết xuông ngồi nói với nhau . Mà chính những con ngươì là nạn nhân của căn bệnh thế kỷ này cũng đã tham dự .

Thiếu sót :

Việc tổ chức có vẻ vẫn chưa hoàn hảo lắm . Híc!Thiếu cả phần bế mạc! :birthday: Nhưng những cái này cũng nhỏ thôi vì thực ra đây là buổi giao lưu làchính .