Hans-Otto Schiemann, 56 tuổi, một cựu thủy thủ Đức (bị cụt chân) đang gây kinh hoàng cho người dân thị trấn Chaiyaphum (miền Bắc Thái Lan) khi tuyên bố đã lây nhiễm virus HIV cho nhiều phụ nữ địa phương. Nhà chức trách y tế tỉnh nói rằng có tới 90 phụ nữ có nguy cơ đã bị ông ta lây virus gây bệnh AIDS.

Schiemann, “hung thần HIV/AIDS” đang bị đưa ra tòa
Mặc dù cho tới nay Schiemann từ chối xét nghiệm HIV, nhưng ông ta và cư dân địa phương đều khẳng định ông đã nhiễm HIV. Về động cơ của hành vi tội ác này, Schiemann muốn báo thù phụ nữ Thái Lan vì ông ta đã bị lây nhiễm HIV từ người vợ Thái Lan đã phát bệnh AIDS. Khi nói chuyện với giới báo chí, Schiemann đã miệt thị thậm tệ phụ nữ Thái Lan!

Schiemann đã dùng tiền dụ dỗ những nữ sinh 15-17 tuổi để cho ông ta quan hệ tình dục không có biện pháp an toàn. Mỗi lần, ông ta trả 4.000 baht (khoảng 100USD). Hiện nay, nhà chức trách Chaiyaphum đã cho dán các bích chương khuyến cáo phụ nữ tránh xa Schiemann. Thái Lan hiện chưa có luật định xử lý tội cố ý lây nhiễm virus HIV/AIDS cho người khác.

Hôm 18-10, Schiemann chỉ bị đưa ra tòa về tội ở lại Thái Lan quá thời gian visa du lịch cho phép. Với tội danh này, ông ta có thể bị trục xuất hay bị tù tới 2 năm.

(theo CATPHCM.com)