Các nhà khoa học Đức thông báo hôm thứ 2 là đã đưa vào phương pháp điều trị mới chống lại sự lan truyền của virus HIV gây ra bệnh Siđa, bằng cách tách protêine từ tế bào của người. Viện nghiên cứu Heinrich-Pette thuộc trường Đại Học Hambourg, kết hợp với trường Đại Học Nuremberg –Erlangen, thành công trong việc xác định một loại prôtêin từ tế bào của người, prôtêin DHS khi đã bị trung hoà sẽ cản trở việc phát triển của virus HIV. Nhà nghiên cứu Ilona Hauber và các đồng nghiệp đã thành công trong việc “ngăn cản sự lây lan của các virus kháng HIV, mà đối với Virus này tất cả các loại tác nhân chống virus đều không có ảnh hưởng.”, “Ngược lại với các biện pháp trước đây mà người ta loại bỏ prôtêin của chính virus thì phương pháp mới này dựa trên cơ sở làm vô hiệu hoá prôtêin ở người, mà prôtêin này đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm gia tăng virus.”
Phát hiện này cũng đã được công bố trong số tháng 1 của tạp chí khoa học Mỹ. Ngay cả các loại virus kháng ở các liệu pháp tăng cường có thể cũng bị tách ra theo phương pháp này. Virus HIV-1 bao gồm 1 ký sinh phát triển ngay trong tế bào người bằng cách dùng rất nhiều Prôtêin hoặc các thành phần khác trong tế bào người. Các vết viêm nhiễm không thể được chữa khỏi trong một thời gian ngắn hay vừa vì virus HIV không thể được tách ra khỏi cơ thể người bệnh.
Nhìn chung, những phương pháp dựa vào việc cản trở sự phát triển của virus, gây ra sự xuất hiện và phát triển của Siđa, có thể có rất nhiều tác dụng phụ như một dạng bất bình thường của các mô mỡ dưới da, chứng loãng xương, sự hiếm dần của các mô xương.
Gần 40 triệu người bị nhiễm HIV trên thế giới với xu hướng ngày càng gia tăng, mà nhiều nhất là ở Châu Phi, một số vùng Châu Á, Đông Âu, số lượng người nhiễm HIV cũng tăng ở cả các nước Tây Âu.
Kiều Minh , le monde
|
Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.