Hỏi :Cháu là nữ, 27 tuổi, cháu vừa xây dựng gia đình được 1 tháng, mà gần 2 tháng rồi cháu chưa thấy có kinh. Thử thì không thấy dấu hiệu có thai, vì chúng cháu còn đang kế hoặch. Khoảng 1 tuần gần đây cháu thấy ra nhiều huyết trắng, và ngứa rất nhiều, gây cảm giác rất khó chịu. Cháu vẫn thường xuyên vệ sinh với nước muối nhưng không thấy đỡ. Xin Bác sĩ cho biết cháu bị bệnh gì, uống thuốc gì? Cháu ở Hà Nội thì nên đi khám bệnh ở đâu thì có dịch vụ tốt và yên tâm?
Cháu xin chân thành cám ơn Bác sĩ.
Trả lời : Bệnh huyết trắng của phụ nử có nhiều nguyên nhân :

1) Nguyên nhân thường nhất là do NẤM gây ra. Nấm nơi âm hộ có thể xảy ra khi người phụ nữ dùng thuốc trụ sinh như Penicilline, uống thuốc ngừa thai hoặc do nồng độ pH thay đổi nơi âm hộ. Chị có thể dùng những loại kem chống nấm như Canesten, Térazole để thoa vào âm hộ trong vòng 1 tuần. Ngoài ra có loại thuốc uống như Diflucan-150, chỉ cần uống 1 viên là đủ. Ngoài ra để ngừa bệnh nấm tái phát, chị có thể dùng chất ya-ua hay probiotics để xoa vào bên trong của âm hộ. Chất ya-ua sẽ trung bình hóa độ pH và ngừa bệnh nấm.

2) Huyết trắng nếu có mùi hôi của cá thiêu thối thì do những vi khuẩn gây ra (Bacterial Vaginosis). Trong trường hợp này thì phải dùng thuốc trụ sinh như Metronidazole để uống hoặc dùng kem Metronidazole hay Dalacin để thoa vào âm hộ trong vòng 5-7 ngày

3) Huyết trắng cũng có thể là chất nước tiết ra từ tử cung (leukorrhea). Nước này là bình thường nhưng cũng có thể gây ngứa ngáy. Nước này có chứa nhiều kháng thể, được tiết ra để ngừa những bệnh nhiễm của âm hộ và tử cung. Nước thường được tiết ra trước hoặc sau khi có kinh. Không cần phải chữa trị.

4) Tốt nhất là chị nên đến gặp một bác sĩ chuyên môn về bệnh phụ nữ (Gynecologist-Obs). Bác sĩ sẽ lấy một chút nước huyết trắng để thử nghiệm và sẽ xác định chính xác nguyên nhân để điều trị tận gốc.