Theo báo cáo của các liên đoàn lao động cơ sở, tới nay cả nước đã phát hiện hơn 600 trường hợp có HIV/AIDS là công nhân viên chức, lao động.

Tuy chưa là thống kê đầy đủ nhưng con số này phần nào phản ánh tình hình sức khỏe công nhân viên chức, lao động (CNVC, LĐ).

Thông báo của Bộ Y tế cho biết đến tháng 11/2004 số mắc HIV tích lũy trên cả nước đã lên tới 87.670 người, số bệnh nhân AIDS là 13.860 và chết do AIDS là 8.000 ca. So với cùng kỳ năm 2003 số người nhiễm mới HIV tăng 26% và tử vong tăng 38%.

Để khắc phục các tồn tại và đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2005-2010, Tổng LĐLĐ đã chỉ đạo LĐLĐ các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục CNVC, LĐ về các chủ trương, pháp luật, các hình thức phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Đặc biệt, thực hiện nhiều giải pháp nhằm giúp CNVC, LĐ thay đổi nhận thức, hành vi đối xử với những người mắc bệnh, không kỳ thị, gắn HIV/AIDS với tệ nạn xã hội.