Trong năm 2004, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (CSĐTTPVMT) toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ 12.068 vụ, 18.260 đối tượng phạm tội ma túy; thu 239,4kg heroin, 58,6kg thuốc phiện, 1.021,3kg cần sa, 39.467 viên và 0,04kg ma túy tổng hợp, 5.528 viên, ống thuốc gây nghiện, 21 ôtô, 1.018 xe máy, 749 điện thoại di động, 7 khẩu súng, 93 viên đạn, 6.472 triệu VNĐ, 166.796 USD, kê biên tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng.

<div align="center"></div>
<div align="center">Đối tượng trong vụ án ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La</div>

1. Mở rộng điều tra vụ án Đỗ Mạnh Cường, SN 1964, ở tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Nguyễn Ngọc Khánh, SN 1966, ở thôn Tân Khai, xã Vĩnh Tuy, mua bán trái phép chất ma túy ngày 29-8-2003 đã phát hiện một đường dây ma túy liên tỉnh đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều đối tượng với những thủ đoạn mua bán ma túy cực kỳ tinh vi, táo bạo, nguồn ma túy được khai thác tại các tỉnh biên giới giáp biên Việt - Lào. Ngày 13-1-2004, Công an Thanh Trì, Hà Nội phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Sơn La bắt giữ 2 đối tượng: Sồng A Gia, SN 1957, ở Loóng Luông - Mộc Châu - Sơn La và Gư A Sông, SN 1974, ở bản Muống, xã Huối Hiềng, huyện Sốp Pông, tỉnh Xà Lưa, Lào; thu giữ 11,2 kg heroin, 800 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng Colt, 13 viên đạn. Kết thúc điều tra đã lần lượt truy bắt 17 đối tượng trong đường dây tại Hà Nội, Yên Bái, Sơn La. Các đối tượng đã buôn bán 4,8 kg thuốc phiện, 24,6 kg tương đương với 73 bánh heroin, hàng ngàn viên hồng phiến.




2. Ngày 4-1-2004, Công an huyện Mai Châu, Hòa Bình phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng: Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thị Thủy ở Hải Phòng, Nguyễn Thị Sáo, Trần Thị Liễu ở Hưng Yên khi chúng đang vận chuyển 44 bánh heroin trên chiếc ôtô 12 chỗ ngồi. Thủ đoạn của chúng là giấu heroin trong người, giả làm đám cưới để nguỵ trang vận chuyển trót lọt số lượng lớn heroin. Toàn bộ tang vật ma túy bị thu giữ cùng 1 xe ôtô, 13.527.000đ, 3.600USD, 2 điện thoại di động.




3. Ngày 4-1-2004, Phòng CSĐTTPVMT Công an tỉnh Bắc Giang phá chuyên án 102V, bắt 3 đối tượng: Thân Nhân Lâm, Thân Nhân Sang, Nguyễn Đức Thịnh ở Bắc Giang; thu 6 bánh heroin, 6 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động khi các đối tượng đang vận chuyển hàng từ Sơn La về Bắc Giang. Nhằm ngụy trang mua bán ma túy trót lọt, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi là giấu heroin trong bao cao su nhét vào hậu môn, thường xuyên thay đổi quy luật đi lại về thời gian, phương tiện, lúc đi ô tô, khi lại sử dụng xe máy, thậm chí đi bộ luồn lách đường rừng hay thuê người khác vận chuyển heroin. Kết thúc điều tra ngày 12-12-2004 đã làm rõ các đối tượng tham gia buôn bán, vận chuyển 225 bánh heroin từ Tây Bắc về Bắc Giang tiêu thụ.




4. Ngày 22-11-2004, lực lượng kiểm soát liên ngành gồm công an, bộ đội biên phòng và hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ Trần Thị Thu Thanh, SN 1966, quê quán: xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đang vận chuyển 12 bánh heroin trọng lượng 4,65kg heroin đi tiêu thụ. Công an Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để lập hồ sơ truy tố thị Thanh về tội buôn bán ma túy.




5. Hồi 13 giờ ngày 10-2-2004 qua kiểm tra 2 xe ô tô Toyota 4 chỗ và 7 chỗ màu trắng biển kiểm soát nước ngoài, Phòng CSPCTPVMT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện đường dây buôn bán 20 bánh heroin, bắt giữ Nguyễn Trọng Hiến, SN 1969, trú tại xã Hưng Phú; Phạm Hồng Tịnh, SN 1969, trú tại xã Hưng Long; Trần Quang Hương, SN 1973, trú tại Hưng Xá, cùng 5 đối tượng người nước ngoài. Thủ đoạn của các đối tượng là mua heroin và gia cố bằng cách mua thêm tân dược paracetamol nghiền thành bột trộn lẫn bột heroin rồi dập thành bánh, sau đó đưa vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ. Ban chuyên án đã bắt giữ 13 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người nước ngoài, thu giữ 20.000USD, 1 thẻ tiết kiệm mệnh giá 250 triệu đồng, 4 xe ô tô, 650 triệu đồng và kê biên tài sản trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Các đối tượng đã mua bán 250 bánh heroin.




6. Từ đầu năm 2001, Phòng CSĐTTPVMT Công an TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện đường dây ma túy lớn do Trần Xuân Hà và Hoàng Trọng Hưng, quê quán Diễn Châu - Nghệ An, cầm đầu; đường dây do Trần Huy Công - một tên giang hồ có “thâm niên” tiêu thụ xe gian - cầm đầu. Nguồn heroin sau khi thẩm lậu vận chuyển vào TPHCM sẽ được phân chia cho đại lý ở các địa bàn quận huyện thuộc TPHCM và một số tỉnh miền Tây. Từ điểm đột phá mắt xích ngày 21-4-2004, các trinh sát đã bắt tên Đỗ Anh Sơn, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh; Nguyễn Văn Nhơn, trú tại phường 4, quận 11. Mở rộng đấu tranh khai thác, Ban chuyên án đồng loạt ra quân bắt giữ 20 tên trùm trong đường dây, thu hơn 58 bánh heroin có trọng lượng trên 20kg cùng 44.400 USD, trên 20 triệu đồng, 14 xe gắn máy, 16 ĐTDĐ, 1 xe ôtô, 1 cân tiểu ly và kê biên 6 căn nhà. Các đối tượng đã vận chuyển vào tiêu thụ tại TPHCM trên 1.000 bánh heroin.




7. Trong khi kiểm tra người và phương tiện qua lại biên giới, ngày 25-6-2004 các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an có sự phối hợp của công an và hải quan cửa khẩu bắt quả tang xe ô tô mang BKS: 54T-6777 do Hoàng Văn Tình, SN 1959, quê ở Lộc Đại, xã Lộc Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, điều khiển và xe ôtô BKS: 29K-4301 do Nguyễn Văn Duyệt, SN 1957, trú quận 3, TP. Hồ Chí Minh, điều khiển chở 15 mặt hàng - trong đó có phụ tùng ôtô xe máy, vải đồ chơi trẻ em, sắt phế liệu từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ - đã vận chuyển trái phép 199 bánh heroin, mỗi bánh trọng lượng 400g, tổng cộng số lượng heroin lên đến 79,6kg. Ngoài ra, lực lượng truy bắt còn thu giữ 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.




8. Hồi 19 giờ ngày 31-8-2004 tại ngã tư phố Liễu Giai - Kim Mã - Hà Nội, Phòng CSĐTTPVMT Công an Hà Nội đã bắt quả tang Phạm Thúy Hồng, SN 1972, ở phố Hòa Bình - Tam Thanh - Lạng Sơn, về TP. Hà Nội thuê nhà vận chuyển 5 bánh và 1 gói nhỏ heroin. Mở rộng đấu tranh, cơ quan điều tra bắt giữ thêm 8 đối tượng trong đường dây; tang vật liên quan gồm 4 xe ôtô, 1,9 tỷ đồng, 500USD, 20 điện thoại di động, 1 khuôn ép ma túy, 1 cân tiểu ly, kê biên 2 ngôi nhà. Kết quả điều tra cho thấy đường dây hình thành từ tháng 4-2004, bước đầu các đối tượng khai nhận buôn bán khoảng gần 100 bánh heroin.




9. Ngày 25-10-2004 tại Km 90+100 Quốc lộ 6A thuộc địa phận thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình), tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Cao Phong kiểm tra một xe mô tô nghi vấn biển số 20F4-1107 đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thị Oanh, 37 tuổi, ở TP. Thái Nguyên và Hứa Văn Hậu, 18 tuổi, ở huyện Đồng Hỷ, đang vận chuyển ma túy; thu 20 bánh heroin, 26 viên ma túy tổng hợp, 1 ĐTDĐ, 700USD, 2,8 triệu đồng, 1 xe môtô.




10. Ngày 28-11-2004, Phòng CSĐTTPVMT Công an tỉnh Sơn La phối hợp Phòng CSGT và Công an huyện Mộc Châu, Chi cục Hải quan tỉnh Sơn La bắt quả tang đối tượng Trần Trung Việt, SN 1974, quê quán Tân Hưng - Thanh Oai - Hà Tây, thường trú tại tiểu khu 18, Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La, vận chuyển trái phép 31 bánh heroin trọng lượng 11kg, 1 điện thoại di động và 14,6 triệu đồng.


P.V

--------------------------------------------------------------------------------

@www.baocongantphcm.com.vn