- Tuần báo Newsweek đã điểm mặt mười nhân vật thuộc mọi lĩnh vực mà họ cho rằng sẽ đón nhận thách thức trong năm 2005. xin giới thiệu vài gương mặt trẻ trong số đó.
Mukesh Ambani
* Mukesh Ambani là chủ tịch Tập đoàn Reliance Industries khổng lồ tại Ấn Độ. Ở đấy, người ta bảo gia đình Ambani ho thì người Ấn cũng lo đến sốt. Lý do đơn giản là Reliance đang chiếm đến 3,5% của GDP và đã giúp 3 triệu cổ đông người Ấn vươn lên tầng lớp trung lưu.

Cuộc tranh chấp quyền lực giữa hai anh em Mukesh và Anil hồi tháng 11-2004 từng khiến thị trường chứng khoán Ấn chao đảo nhưng hiện người dân Ấn đang hi vọng Mukesh là người thắng cuộc vì họ tin tưởng vào tính cách cũng như tài năng của ông: một người trầm tĩnh trong suy nghĩ, nghiêm túc trong cuộc sống gia đình, cẩn thận trong làm ăn và đặc biệt hướng đến cải cách thị trường tự do trong đất nước Ấn còn nặng quan liêu.

Tài năng của Mukesh không chỉ giúp Reliance trở thành tập đoàn tư nhân duy nhất của Ấn có mặt trong Danh sách tập đoàn lớn nhất thế giới 2004 của tạp chí Fortune (vị trí 482 với doanh thu hơn 22 tỉ USD) mà còn đưa ông vào Hội đồng cố vấn thương mại và công nghiệp của Thủ tướng Manmohan Singh. Tham vọng của Mukesh còn rất lớn: đưa Ấn Độ trở thành siêu cường vào năm 2020 và cạnh tranh với Trung Quốc trong vai trò quốc gia sản xuất hàng hóa hàng đầu.

Joseph Kim
* Joseph Kim, người Mỹ gốc Hàn Quốc, là nhà nghiên cứu danh tiếng dù chỉ mới 35 tuổi. Hãng dược VGX Pharmaceuticals hiện đang được nhắc đến nhờ loại thuốc hữu hiệu trị AIDS (đang chờ Cục Thực phẩm và dược phẩm Mỹ chuẩn thuận). Thuốc viên VGX - 410 của ông được xem là có khả năng ngăn chặn sự sinh sôi của HIV trong cơ thể.

Không chỉ thế, phương pháp ngăn chặn virus này còn được nhìn nhận như hướng ứng dụng cho các loại thuốc trị những dịch bệnh đáng sợ khác như viêm gan siêu vi C và cúm do virus tây sông Nile. Đáng nói hơn nữa là Kim tuyên bố sẵn sàng chia sẻ phát minh của mình với Tổ chức Y tế thế giới để phục vụ cộng đồng.

Chen Tianqiao
* Chen Tianqiao là một tỉ phú (đôla) trẻ ở Trung Quốc. Công ty Shanda Interactive Entertainment là công ty trò chơi trên mạng lớn nhất thế giới và cũng thành công nhất khi tăng gấp đôi chỉ số trên thị trường chứng khoán NASDAQ của Mỹ trong vòng chỉ sáu tháng qua.

Chen tuyên bố: “Trong 3-5 năm tới, Mỹ sẽ là một trong những thị trường trò chơi trên mạng lớn nhất thế giới và tôi hi vọng sẽ có mặt ở đó”. Người Trung Quốc tin vào tham vọng “tây tiến” của chàng trai 31 tuổi này. Cha mẹ anh hẳn cũng hài lòng khi thấy con mình vượt được kỳ vọng trước đây của gia đình đặt vào anh là “trở thành một quan chức nhà nước”.

Kazuyo Sejima

* Kazuyo Sejima (ảnh) và Rynue Nishizawa là hai cái tên Nhật đang ghi dấu ấn ở ngoài lãnh thổ. Công ty kiến trúc SANAA của họ đang để lại dấu ấn riêng ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, từ Valencia, New York cho đến Basel.

2005 sẽ là một năm đầy bận rộn với họ với hàng loạt công trình: nhà hát ở Almere (gần Amsterdam - Hà Lan), Viện bảo tàng Nghệ thuật đương đại ở Manhattan (Mỹ), tòa kiến trúc bằng kính cho Viện bảo tàng Nghệ thuật Toledo ở Ohio (Mỹ). Sejima chỉ mới lập công ty riêng hồi năm 1987 rồi kết hợp với Nishizawa từ năm 1995. Nhưng giờ đây cả thế giới biết đến họ vì những sáng tạo kiến trúc không bao giờ trùng lắp.

N.QUÂN (Theo Newsweek)