Theo con số cung cấp của Tổ chức sức khoẻ thế giới và tổ chức Sida của Liên hợp quốc: Tính đến cuối năm 2004, 700 000 người mắc bệnh Sida ở các nước đang phát triển được điều trị bằng phương pháp antirétroviral (ART), tăng 75% từ một năm nay. Tuy nhiên con số này vẫn chưa thấm vào đâu so với nhu cầu được chữa trị của 6 triệu người, trong đó có 72% là dân Châu Phi.

Theo tin từ cơ quan liên hợp quốc và Quỹ thế giới về phòng chống Siđa, lao, sốt rét: Ở vùng này số lượng người được điều trị bằng ART đã tăng gấp đôi trong vòng sáu tháng, từ 150 000 lên đến 310 000. Ở Châu Á con số này là từ 50 000 lên 100 000, ở Châu Mỹ Latin và trong vùng Caribê có 275 000 người được điều trị.

Mặc dù các tổ chức quốc tế đã rất cố gắng nhưng mục tiêu của chiến dịch cũng còn xa mới đạt được. Tổ chức sức khoả thế giới WHO đã đưa ra mục tiêu mới từ giờ đến tháng 12 năm 2005 sẽ có 3 triệu người được điều trị

Mỹ là nước tham gia vào Quỹ thế giới về phòng chống Sida và đã phát triển một chương trình được tổng thống Bush kêu gọi, theo chương trình này việc dử dụng phương pháp điều trị ART sẽ rẻ đi nhiều. Kế hoạch của Tổng thống Bush bị lên án là tạo điều kiện cho các nhà sản xuất thuốc của Mỹ, trong khuôn khổ của chương trình này thì thuốc điều trị được mua sẽ phải có sự đồng ý của Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm của Mỹ. ART được công ty dược phẩm Nam Mỹ Aspen sản xuất, giờ đây đã được FDA bật đèn xanh. Theo tờ nhật báo The New York Times, toàn bộ chi phí điều trị cho một bệnh nhân trong một năm sẽ là 240 đến 360 đôla mỗi năm chứ không phải là 660 đôla như tính toán ban đầu.


Kiều Minh , Le Nouvelobs ,27/01/2005