Nghị sĩ Công đảng đồng thời là cựu Bộ trưởng Văn hóa Anh Chris Smith vừa làm dư luận nước này sửng sốt khi công khai thừa nhận mình đã nhiễm vi-rút HIV.
Smith, 53 tuổi, biết mình có HIV từ năm 1987 - tức từ thời điểm trước khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Văn hóa. Tuy nhiên, ông tự cho mình là người khá may mắn vì đã được dùng thuốc kháng HIV/AIDS - AZT ngay từ khi mới được bác sĩ chẩn bệnh. Ông cho biết người đã giúp ông có đủ dũng khí để tiết lộ tình trạng bệnh tật của mình chính là cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, người vừa bị căn bệnh thế kỷ này cướp mất đứa con trai. Ông Mandela đã kêu gọi mọi người đừng kỳ thị đối với những người đang sống chung với HIV/AIDS và động viên những người mắc bệnh hãy bộc lộ tình trạng bệnh của mình. Ông Smith trước đây đã từng làm người dân Anh sửng sốt khi là nghị sĩ đầu tiên công khai thừa nhận mình là người đồng tính.

T.M
(Guardian)