Methadone được WHO xếp vào danh mục các thuốc thiết yếu – Tin vui dành cho những người cai nghiện ma tuý

Ngay thềm hội nghị Châu Á Thái Bình Dương về HIV được tổ chức tại Kobe, chúng ta nhận được một tin vui lớn. Cùng với Bupronorphine, Methadone đã được WHO xếp vàp danh mục các thuốc thiết yếu. Quyết định này là một lời khẳng định mạnh mẽ từ WHO cho những ai còn nghi ngờ về hiệu quả của Methadone.

Vào tháng 11 năm 2003, một nhóm những người đang sống chung với AIDS bao gồm cả người sử dụng ma tuý, phụ nữ và đồng tính nam đã gặp gỡ với Tổng giám đốc của WHO, ông Jong Wook – Lee và người điều hành mới của Ban HIV/AIDS, ông Jim Kim. Đây là cuộc họp đầu tiên trong lịch sử giữa một lãnh đạo cấp cao nhất của WHO với đại diễn của những người sống chung với HIV/AIDS trên toàn thế giới.

Một trong những ưu tiên mà các nhà hoạt động xã hội đưa ra ở cuộc họp này là việc đưa Methadone vào danh sách thuốc thiết yếu của WHO, bởi vì thuốc này là phao cứu sinh cho những người đang phải hàng ngày vật vã với cơn nghiện và là liệu pháp không thể thiếu khi điều trị bằng thuốc kháng virus cho những người sử dụng ma tuý.

Việc đấu tranh để mở rộng việc sử dụng Methadone được bắt nguồn từ những nhà hoạt động xã hội dũng cảm của Đông Âu, các quốc gia mới độc lập và các nước khu vực Đông Nam Châu Á. Và trong những gì được gọi là thắng lợi thực sự của những người sử dụng ma tuý và của những người thực sự quan tâm đến họ, Methadone đã chính thức được WHO đưa vào danh sách các thuốc thiết yếu.

Vào cái ngày gặp gỡ lịch sử tháng 11 năm 2003 ấy, ông Kim đã nói là ông sẽ cố gắng để đưa Methadone vào danh mục thuốc thiết yếu. Phải mất 18 tháng, nhưng cuối cùng ông cũng đã thực hiện được lời hứa của mình.

Chúng ta hãy chia sẽ niềm vui này với những người nghiện ma tuý và người thân trong gia đình của họ. Nếu các bạn biết rằng việc sử dụng ma tuý làm huỷ hoại nhân cách và kinh tế của con người như thế nào và nếu bạn biết rằng đến khoảng hơn 95% những người cai nghiện bị tái nghiện thì bạn sẽ hiểu rằng quyết định về việc chính thức cho sử dụng Methadone - thuốc thay thế chất gây nghiện này sẽ giúp ích to lớn như thế nào cho bản thân những người nghiện và gia đình của họ. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần biết thêm rằng, mặc dù đây là một thành công lớn, nó mới chỉ là một bước của thành công. Chúng ta còn phải đi một chặng dài nữa để biến việc Methadone đã được hợp thức hoá trên giấy tờ này trở nên sẵn có và dễ tiếp cận đối với người sử dụng, đồng thời có các dịch vụ theo dõi giám sát cần thiết để việc sử dụng được an toàn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có được các câu trả lời cụ thể về vấn đề này từ WHO và từ các ban ngành liên quan trong một thời gian không xa.

Để hiểu thêm Methadone là gì và vì sao Methadone lại là cứu cánh cho những người nghiện ma tuý, xin đọc thêm thông tin về Methadone trong bài Phương pháp cai nghiện mới bằng Methadone