Tang vật bị thu giữ

Công an Hóc Môn: Khám phá một đường dây mua bán ma túy
Lúc 9 giờ 55 ngày 11-7-2005, tại tổ 124, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, lực lượng CA xã bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Vân (SN 1965, ngụ P4, Q. Gò Vấp, tạm trú tại địa phương) đang bán heroin cho 1 đối tượng xe ôm, thu giữ 2 cục heroin chưa rõ trọng lượng và 2,5 triệu đồng cùng 1 ĐTDĐ. Qua đấu tranh, Vân khai từ đầu năm 2002 đến nay đã bị CA Hóc Môn bắt giữ 2 lần về hành vi mua bán ma túy và bị Tòa án TP kêu án với tổng hình phạt 19 năm tù nhưng được cho tại ngoại vì đang mang thai. Từ đường dây liên lạc với Vân, CA Hóc Môn đã thực hiện lệnh bắt giam đối với Nguyễn Thị Nếp (SN 1984, ngụ Quảng Hòa, Cao Bằng, tạm trú P15, Q. Tân Bình) - một đối tượng khác chuyên giao hàng heroin cho Vân bán. Nếp khai cứ sau mỗi đợt bán heroin, Vân trả cho Nếp 700.000 đồng, còn Vân được hưởng 500.000 đồng. Từ Vân và Nếp, CA Hóc Môn đã bắt giữ 2 đối tượng mua heroin khác, thu giữ tổng số 4 cục heroin, 4 ĐTDĐ, 4 chỉ vàng 24K cùng số tiền mặt gần 12 triệu đồng, một số giấy tờ tùy thân, các phương tiện dùng để phân lẻ heroin như lưỡi lam, ống hút. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra truy xét...