Results 1 to 2 of 2

Thread: Xây dựng thư viên

  1. #1
    CÂU LẠC BỘ NIỀM TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Http://heroin-aids.com Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    (http://hoisinh.vnn.vn) _____ _____
    _________
    TP.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2005
    KẾ HOẠCH THÀNH LẬP THƯ VIỆN NIỀM TIN
    TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM PHÚ VĂN


    I. TÌNH HÌNH

    Theo số liệu thống kê từ Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội – Cục Phòng Chống Tệ nạn Xã hội, tính đến ngày 31-5-2005, tổng số học viên đang cai nghiện tại 20 trường, trung tâm (thuộc Sở LĐ-TB & XH và Lực lượng TNXP TP.HCM) là 31.300 người. Trong đó 15.500 người đã qua giai đoạn 1 (24 tháng tập trung bắt buộc).
    Hiện đang có 6.208 học viên đang học văn hóa, 1.855 học viên đang theo học các nghề phổ thông. Trong đó có 6.229 học viên đã hoàn thành giai đoạn cai nghiện tập trung, đã có việc làm và thu nhập hằng tháng tại các trường và trung tâm…
    Tuy nhiên, theo số liệu thông kê từ các trường cai nghiện tập trung thì tỷ lệ cai nghiện thành công từ trước cho đến nay vẫn còn rất khiêm tốn: chỉ trên dưới 2%/ tổng số học viên. Đó là một con số đáng báo động và chúng ta cần có một hành động thiết thực và cụ thể hơn nữa để nâng cao tỷ lệ người “đoạn tuyệt” với ma túy.
    Hàng ngày, trên các phương tiện truyền thông cả nước ít nhiều đều có bài vở đề cập đến vấn nạn ma tuý và người nghiện. Thiết nghĩ, nếu những thông tin này có điều kiện đến tận tay từng học viên của trung tâm, nó sẽ góp phần làm tăng nhận thức cho họ trong quá trình cai nghiện. Mới đây nhất, kể từ ngày 8-7-2005, báo Tuổi Trẻ TP.HCM đã đăng loạt bài ký sự Ghi chép từ những cánh rừng “cai nghiện” càng cho thấy sau những cơn đau thắt, oằn mình vật vã để cai ma túy, những người lỡ bước sa chân vào vực sâu cần được quan tâm chăm sóc hơn nữa.

    II. VAI TRÒ CỦA SÁCH BÁO VÀ THƯ VIỆN
    Sách báo là một trong những kênh thông tin giúp con người mở rộng và nâng cao kiến thức, giúp thư giãn, giải trí. Khoa học đã chứng minh việc xác định xu hướng và nhân cách con người cũng bắt nguồn từ việc lựa chọn kiến thức và nguồn kiến thức. Để từng bước tự hoàn thiện tâm trí của mình, với những thanh niên cầu tiến họ không chỉ dày công học hỏi mà còn say mê khảo cứu, ứng dụng và sáng tạo.
    Sự phát triển của báo chí là một phần không thể tách rời của sự phát triển xã hội. Báo chí đã có nhiều đóng góp đáng ghi nhận trên mặt trận đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, bài trừ tệ nạn xã hội, chống mê tín dị đoan. Vậy nên, tình trạng từ “đói” thông tin đến “mù” thông tin sẽ không xa nếu các học viên tại những trung tâm cai nghiện (vốn thường tọa lạc tại nơi cách xa đô thị) ít có điều kiện tiếp cận nguồn sách báo.
    Xét về bản chất, thư viện là nơi góp phần giáo dục tư tưởng, nâng cao trình độ văn hóa, kỹ thuật cho độc giả. Khi bàn về thư viện, nhà văn Sobolev (Liên Xô cũ) đã nêu đặc điểm của thư viện, nơi tàng trữ sách có tổ chức, như sau “Sách là trí tuệ loài người, là bộ nhớ, là kinh nghiệm của nhân loại đã ghi lại ngày càng hoàn thiện trong quá trình phát triển. Vì thế sách sẽ có ý nghĩa đầy đủ như vậy chỉ khi chúng được tập hợp lại thành một khối thống nhất, có tổ chức gọi là thư viện. Thư viện không chỉ là kho sách phong phú, đó là cơ thể sống hoạt động nuôi dưỡng rất nhiều người, là món ăn tinh thần của độc giả, thõa mãn một cách đầy đủ lợi ích, khát vọng và hứng thú của họ”. (Trích “Nhập môn về khoa học thư viện - thông tin, ĐH Mở Bán công TPHCM, 1996)

    III. NHU CẦU THÀNH LẬP

    Trong thời đại bùng nổ thông tin, số lượng tài liệu đưa ra hàng năm rất lớn. Hiện nay, cả nước có trên 500 cơ quan báo chí với tổng lượng phát hành hơn 600 triệu bản/năm. Tính bình quân có khoảng 6,5 bản/người/năm. Trong khi đó,đthực tế cho thấy nhu cầu được trao đổi thông tin, cập nhật tin tức của đại bộ phận học viên tại các trung tâm cai nghiện ma túy vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ. Một sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích, có định hướng giáo dục cũng như tư vấn tâm sinh lý cho những đối tượng đang, đã và sẽ sử dụng ma túy… vẫn đang được xây dựng từng ngày.
    Cuộc chiến phòng chống ma tuý hiện nay cần sự chung tay góp sức của nhiều người, nhiều giới. Câu lạc bộ Niềm Tin, gồm những người có nhiệt huyết với vấn nạn ma tuý, HIV/AIDS trong cộng đồng, mong muốn là một trong những người hỗ trợ, đem đến cho các học viên một “nguồn sáng” được cung cấp từ các báo, tạp chí, sách truyện… do CBL Niềm Tin trao tặng.

    IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

    1. Xây dựng một thư viện với khoảng 5000 đầu sách, báo gồm các chủng loại:
    - Sách kiến thức khoa học gồm các loại sách liên quan đến các lĩnh vực tự nhiên, kỹ thuật, xã hội nhân văn…
    - Sách giáo khoa từ lớp 1-12, sách tham khảo đại học, sách dạy nghề, từ điển…
    - Sách giải trí: truyện, tiểu thuyết, truyện tranh, bản nhạc…
    - Báo chí: cập nhật hàng ngày khoảng 6 đầu báo với số lượng 04 tờ mỗi loại, cung cấp cho các đội Nam 1, Nam 2, đội Nữ
    - Tài liệu tuyên truyền, bướm… liên quan đến chủ đề phòng chống tệ nạn xã hội
    - Tài liệu tham khảo khác: bản đồ, đề án, tiểu luận, luận văn tốt nghiệp…

    2. Hình thức:
    - Xây dựng 1 thư viện trung tâm, nơi lưu trữ và bảo quản tất cả các tài liệu, phục vụ cho những đối tượng chọn lọc (dựa trên qui định của trung tâm đề ra nhằm bảo đảm tốt việc quản lí) đến phòng đọc cập nhật thông tin, học hỏi và giải trí…
    - Để tăng lượng bạn đọc, thư viện sẽ cập nhật và phát hành những bộ niên giám, tra cứu phân loại theo nhiều cách khác nhau phát hành đến tận tay từng khu, đội nhằm kích thích bạn đọc tiếp cận với các nguồn sách báo, ấn phẩm.
    - Ngoài ra, để bạn đọc có điều kiện tham khảo và nghiên cứu tài liệu dài hơi, đồng thời giúp thư viện tăng nguồn thu, thư viện mở 02 dịch vụ:
    a. Cho thuê một số tài liệu với số lượng và thời gian qui định, mức phí tùy theo tình hình thực tế có thể tăng giảm.
    b. Bán số lượng hạn chế một số tài liệu ở dạng bản gốc hoặc bản chụp tài liệu gốc.
    3. Nhiệm vụ thư viện:
    - Xây dựng kho sách nhằm lưu trữ, duy trì số lượng đầu sách được trao tặng ban đầu, đồng thời chủ động tìm kiếm tăng dần số lượng đầu sách báo thõa mãn nhu cầu bạn đọc.
    - Xây dựng bộ máy tra cứu tài liệu sử dụng dưới 2 hình thức: thủ công (bằng phiếu, niên giám…) và trên máy tính. Bổ sung, biên mục, bảo quản tài liệu.
    - Chia sẻ thông tin, tạo liên thông với những cơ sở thông tin khác.
    - Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn độc giả tự tìm thông tin, làm cho độc giả cảm thấy thoải mái và thích thú.
    - Thu hút ngày càng đông số lượng bạn đọc đến thư viện.
    - Tổ chức triển lãm và giới thiệu sách báo.
    - Tạo cơ sở dữ liệu cho thư viện, tiến tới thành lập thư viện điện tử.

    V. ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ
    - Chủ yếu nhắm đến đối tượng học viên tại trung tâm chữa bệnh và giải quyết việc làm Phú Văn
    - Cán bộ, công nhân viên của trung tâm Phú Văn

    VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN
    - Lên kế hoạch và triển khai thực hiện: bắt đầu từ tháng 7/2005
    - Dự kiến khánh thành: tháng 9/2005, nhân dịp chào mừng kỉ niệm 60 năm ngày quốc khánh VN (2/9/1945-2/9/2005)

    VII. DỰ TRÙ KINH PHÍ
    - Sách các loại: 5.000 cuốn x 12.000 đồng/cuốn = 60.000.000 đồng (1)

    - Báo chí các loại: (2)
    - Kệ sách, bàn ghế: 2.000.000 đồng (3)
    - Máy vi tính: 5.000.000 đồng (4)
    Tổng (1) + (2) + (3) + (4) = 80.200.000 đồng
    Bằng chữ : tám mươi triệu hai trăm ngàn đồng chẵn

    V. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN: hai bên cùng phối hợp thực hiện, cụ thể như sau
    1. CLB Niềm Tin:
    a. Tìm và giải quyết đầu vào cho thư viện Niềm Tin các tài liệu thông tin đã nêu trong phần nội dung hoạt động.
    b. Liên lạc với các toà soạn báo, hãng thông tấn, nhà xuất bản … bảo đảm thư viện được cập nhật thông tin liên tục trong vòng ít nhất 1 năm đầu tiên.

    2. Trung tâm Phú Văn:
    a. Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất ban đầu gồm phòng ốc, kệ sách, máy vi tính, phần mềm quản lý thư viện, các vật dụng văn phòng phẩm liên quan đến việc tổ chức hoạt động của thư viện.
    b. Đề cử cán bộ và cộng tác viên (lấy thành phần từ học viên) chịu trách nhiệm tiếp quản các nguồn tài liệu được trao tặng và quản lý thư viện hoạt động tốt.

    VI. CƠ CẤU NHÂN SỰ

    1. Về phía CLB Niềm Tin
    - Chủ nhiệm đề án: Trần Song Khoa – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Niềm Tin
    - Thực hiện: Đỗ Mai Khanh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thanh Xuân: thành viên CLB Niềm Tin

    2.Về phía Trung tâm Phú Văn
    - Chịu trách nhiệm chính: Trần Vĩnh Hà, Phó GĐ phụ trách giáo dục
    - 02 Cán bộ quản lý thư viện: Đàm Minh Tâm (P. Hành chính) và (P. Giáo dục)
    - Cộng tác viên: (học viên khu 2, P15)
    Lập đề án
    (đã ký)
    TRẦN SONG KHOA

    Các bạn ===> vào đây <=== để download bản kế hoạch về và dùng MS World để xem

    Các bạn ===> vào đây <=== để download bản phiếu tham khảo ý kiến học viên về và dùng MS World để xem

    Các bạn ===> vào đây <=== để nói lên ý kiến của mình về vấn đề này cũng như những hỗ trợ của bạn có thể cho việc thực hiện thư viên đúng theo tiến độ đã đề ra
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  2. #2
    Vào ngày 30 tháng 07 năm 2005 admin có lên trung tâm Phú Văn khảo sát địa điểm đạt thư viện Niềm Tin &#33; Đây là hình ảnh trung tâm phú văn cũng như hình ảnh của hoạt động khi admin làm việc tại Phú Văn. Admin có quay phim nhung chưa conver sang file mp4 nên chưa up lên cho các bạn biết được chuyến đi &#33; Nhưng hy vọng qua những hình ảnh này các bạn cũng có thể hiểu đựơc một phần của chuyến làm việc ngày hôn đó


    Hình ảnh trung tâm chữa bệnh và giải quyết việc làm Phú Văn


    Phát phiếu tham khảo ý kiến và các bạn chăm chú điền vào những thông tin, chuyên mục các bạn cần chúng ta giúp đỡ


    Các bạn học viên Phú Văn đang lao động trị liệu tại trung tâm bằng một niềm say mê nhất



    Báo tường Niềm Tin tại Phú Văn


    Còn fiml toàn cảnh Phú Văn Admin sẽ up lên trong thời gian sớm nhất &#33; Hy vọng thư viện Niềm Tin tại Phú Văn sẽ hoàn thành đúng như dự kiến &#33; Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn &#33;
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •