Thông tin về đại dịch HIV/AIDS trên thế giới và Việt Nam rất đáng được chúng ta quan tâm!

Trên thế giới

Những trường hợp AIDS đầu tiên được phát hiện ở New York (Mỹ) vào tháng 3/1981. Cho đến nay, người ta chưa biết rõ HIV xuất hiện từ lúc nào, nhưng đến tháng 6/1983, lúc Montagnier phân lập được tác nhân gây bệnh AIDS là HIV. Với sinh phẩn xét nghiệm sẵn có, người ta xét nghiệm ngược lại những mấu máu lưu trữ ở Zaire từ 1959 đã thấy dương tính với HIV.

Tại Việt Nam

0.1% dân số Việt Nam đã bị nhiễm HIV, 60% là thanh niên dưới 30 tuổi và số người chết vì AIDS đã tăng gấp đôi so với năm ngoái

Tính đến ngày 31/12/2003 cả nước có 76.180 người nhiễm HIV, 11.659 trường hợp đã chuyển thành bệnh nhân AIDS và trong số bệnh nhân AIDS có 6.550 người đã tử vong. Số người chết năm nay đã tăng gấp đôi so với cùng kì năm ngoái. Chỉ riêng 9 tháng đầu năm số người nhiễm HIV tăng 13.040 trường hợp nhiều hơn cả năm 2002 là 174 trường hợp. Tính trung bình mỗi tháng có 1.300 người nhiễm mới. Và số người nhiễm sẽ tăng nhanh vào 3 tháng cuối năm dự đoán khoảng 18 đến 20 nghìn trường hợp nhiễm trong năm 2003. Đây chỉ là những con số mà Bộ y tế quản lý được còn phần chìm của "tảng băng” và thực tế nó nhiều đến gấp bao nhiêu lần thì không ai biết được. (Gs. Chung Á – 2003 nghiên cứu tìm hiểu về kỳ thị và phân biệt đốI xử liên quan đến HIV/AIDS tại Việt Nam).

Nếu như trước đây người ta chỉ lựa chọn 10 tỉnh thành phố có số người nhiễm cao nhất có trên 1.100 ca trở lên thì cho đến nay đã có 15 tỉnh vượt qua con số 1.100 ca. Đứng đầu là thành phố Hồ Chí Minh 13.066 trường hợp thứ hai là Quảng Ninh 6.131 trường hợp, thứ ba là Hải Phòng và thứ tư là Hà Nội với 5.120 trường hợp. Nhưng trong số đó, Quảng Ninh lại chiếm con số người nhiễm tính trên 100.000 dân cao nhất cả nước với 589,63/ 100.000 dân.

Tại sao các con số lại tăng nhanh như vậy? Theo nhận định của các chuyên gia cho thấy nguyên nhân phần lớn là do hành vi an toàn của người dân còn thấp đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Vì vậy, 95,8% số người nhiễm nằm trong độ tuổi từ 13 đến 39. Đường lây bệnh chủ yếu vẫn là tiêm chích ma tuý và mại dâm. Số này chiếm 62,05% tổng số người nhiễm.

Riêng trong năm 2003, trên toàn quốc đã phát hiện được 16.980 trường hợp nhiễm HIV mới 2.866 trường hợp mới chuyển thành AIDS và 1.661 trường hợp mới bị tử vong do AIDS. Tuy nhiên, số liệu người nhiễm HIV/AIDS chưa phản ánh đúng thực trạng tình hình HIV/AIDS ở Việt Nam. Theo ước tính của tiểu ban giám sát HIV/AIDS, nếu vẫn trên đà phát triển theo tốc độ như hiện nay thì cho đến năm 2010, Việt Nam sẽ có khoảng 1.200.000 đến 1.500. 000 người nhiễm HIV. Tốc độ lây truyền qua đường tình dục và tỷ lệ phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV/AIDS sẽ tăng lên rất nhiều.

Một điểm đáng chú ý là số người nhiễm HIV có xu hướng trẻ hóa. Năm 1993: 15% số người nhiễm HIV ở lứa tuổi 20-29, đến cuối năm 2002 số người nhiễm HIV ở lứa tuổi này tăng lên tới 62%. Nhiễm HIV ở tuổi vị thành niên từ 10-19 tuổi chiếm 8,3%.

Trong số người nhiễm HIV/AIDS hiện nay, học sinh sinh viên chiếm tỷ lệ khá lớn. Đặc biệt, số học sinh, sinh viên sống xa nhà, trọ học hoặc ở trong các khu nhà trọ và ký túc xá sa vào con đường tiêm chích ma tuý nhiều hơn cả vì các bạn trẻ phải sống xa gia đình, không có người quản lý, thường xuyên chịu áp lực của các bạn đồng trang lứa và dễ bị lôi kéo dùng thử các chất gây nghiện cũng như các thói quen xấu khác.

Tâm sự bạn trẻ muốn chuyển đến các bạn số liệu trên để một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo. Chúng ta, những thanh niên đang là đối tượng chính của căn bệnh này và vì thế không một ai trong chúng ta có thể đứng ngoài cuộc.