Trong khi các thuốc chống HIV bắt đầu dễ tiếp cận hơn đối với bệnh nhân HIV ở châu á, thì thách thức mới sẽ là làm sao đào tạo đủ số bác sỹ để điều trị cho những bệnh nhân này. Ví dụ, ở Việt Nam, cứ 11 250 bệnh nhân mới có một bác sỹ được đào tạo để điều trị HIV. Tỷ lệ tương ứng ở ấn Độ, Thái Lan và Campuchia là 1/9010; 1/6700 và 1/3140.
Năm 2003, TCYTTG ước tính có 7,4 triệu trường hợp nhiễm HIV ở khu vực Châu á Thái Bình Dương. Đến năm 2010, ước tính sẽ có 20 triệu ca nhiễm HIV ở ấn Độ và 15 triệu ở Trung Quốc. ở Malaysia, nhiều bác sỹ không thích chọn phân khoa này, và cũng thiếu cả các chuyên gia điều trị lâm sàng và dự phòng . Bệnh nhân HIV rất cần được tư vấn về thời điểm bắt đầu và cách dùng thuốc chống HIV. Nếu phác đồ điều trị khá phức tạp không được tuân thủ, bệnh nhân có thể bị kháng thuốc và việc điều trị cho họ sau này sẽ khó khăn hơn. Hiện có 27 nhà sản xuất thuốc gốc chống HIV ở các nước châu á. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế được đào tạo để phân phối thuốc là một khoảng trống nghiêm trọng trong việc cung cấp biện pháp điều trị an toàn và hiệu quả.