Results 1 to 2 of 2

Thread: Thuốc đái tháo đường

  1. #1

    Một thuốc đái tháo đường giúp làm giảm một số tác dụng phụ nguy hại của thuốc điều trị AIDS. Avandia có thể giúp làm giảm tỉ suất tái phân bố mỡ cơ thể gặp ở bệnh nhân dùng kết hợp các thuốc chữa AIDS và cũng làm giảm một số biến đổi chuyển hóa giống như đái tháo đường. Liều hằng ngày của Avandia (tên gốc là rosiglitazon) giúp bệnh nhân kiểm soát tốt hơn việc sản sinh insulin tự nhiên. Liệu pháp kháng virus hoạt tính cao (highly active antiretroviral therapy - HAART) giúp bệnh nhân nhiễm HIV sống sót và khỏe mạnh. Nhưng nó có các tác dụng phụ, gồm thay đổi cơ chế phân bố mỡ trong cơ thể. Một số bệnh nhân AIDS bị mất mỡ cơ thể, trong khi những người khác lại thấy tích mỡ ở vai, hoặc nguy hiểm hơn là tích mỡ ở xung quanh nội tạng. Các biến chứng về chuyển hóa của bệnh này ngày càng rõ rệt hơn khi bệnh nhân phải dùng HAART kéo dài hơn. Thí dụ, 14% số người dùng liệu pháp này bị đái đường týp 2, gấp 4 lần nguy cơ thông thường và nguy cơ liên quan với bệnh tim mạch do HAART cũng đang tăng. Nghiên cứu này gồm 27 bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên để dùng Avandia hoặc placebo trong 3 tháng. Bệnh nhân dùng Avandia đã cải thiện 20% độ nhạy insulin, một thông số đánh giá nguy cơ đái tháo đường của bệnh nhân. Thuốc này có thể làm chậm lại hoặc giảm mất mỡ ở bệnh nhân gầy. Tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi về độ an toàn của thuốc trước khi áp dụng rộng rãi kết quả này.

    An Trinh(Reuters)
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

  2. #2
    Trong các tác hai không mong muốn của loại thuốc này,có lẽ đáng ngai nhất là tích tụ mỡ ở các cơ quan phụ tang.Nó có thể gâu các cơn đau tim bất thường.Vì vậy cũng cần phải thật sự thận trong.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •