Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 12 of 12

Thread: Hồi gia cho các học viên sau cai

  1. #11
    sắp tới tại TpHCM có khoảng 500 người sau cai nghiện trở về hòa nhập vào cộng đồng. Đây là một điều đáng mừng cho xã hội chúng ta, họ sẽ được giải quyết việc làm tại các cụm khu công nghiệp và đặc biệt là tại các cụm công nghiệp của các trung tâm cai nghiện như Nhị Xuân, hy vọng là tất cả họ sẽ được xã hội hoan nghênh và làm tốt công việc của họ giống như điều mà họ đã vượt qua và học tập tốt tại trung tâm.
    Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!

  2. #12

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    Một trong những điều cần có cho việc hồi gia của học viên là ...việc làm!
    Ai cũng bảo:" Họ trở về đã chắc gì từ bỏ được ma túy. Cứ ăn không ngồi rồi thì sớm muộn cũng quay lại đường cũ mà thôi." Vậy đó! Nghi ngờ của XH khiến cho sự trở về của học viên thật bấp bênh. Họ lo học viên "ăn không ngồi rồi" nhưng họ có dám tin giao việc cho học viên làm không? Chứng kiến cái cảnh từ chối khéo của
    họ sẽ có cảm giác ngột ngạt. Mới hôm qua thôi, ai còn phát biểu trên báo chí, sẽ tạo công ăn việc làm cho học viên. Vậy mà cũng chính họ, hôm nay lại bảo "giao việc cho thàng đó (con kia) có nước giao trứng cho ác. Giờ tôi biết tin vào ai?
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •