Results 1 to 3 of 3

Thread: tình dục không khóai cảm !

  1. #1
    Access_banned
    Guest
    Không thể có cảm xúc, vì sao?

    "Cháu 22 tuổi, đã lấy chồng được 4 tháng và đang mang thai 3 tháng. Kể từ khi có sinh hoạt vợ chồng, cháu chưa một lần có khoái cảm, dù chỉ chút ít. Tuy cháu rất yêu chồng và muốn được gần gũi nhưng chuyện sinh hoạt chỉ để chiều chồng và làm tròn bổn phận. Xin hãy cho cháu một lời khuyên".

    Trả lời:

    Hầu hết phụ nữ trưởng thành đều thể hiện khuynh hướng và bản sắc tình dục, nghĩa là nảy nở tình cảm và nhu cầu tình dục với người khác giới. Trường hợp của bạn có thể rất khắc nghiệt vì trong đời sống tình dục mà chỉ một chút cảm giác thôi cũng không có thì thật thiệt thòi, nhất là khi chức năng sinh sản vẫn tốt. Càng khắc nghiệt và mâu thuẫn hơn nữa khi bạn vẫn yêu chồng. Bi kịch này nếu kéo dài sẽ là sự khổ sở cho cả hai. Người vợ phải chịu đựng, coi chuyện sinh hoạt chỉ để chiều chồng, trong khi chính người chồng cũng không thể hạnh phúc thực sự nếu như vợ không thể đáp ứng nồng nhiệt.

    Tuy nhiên, 2 bạn cũng có thể thử tìm cách cải thiện tình hình bằng cách tự nâng cao hiểu biết về những đặc thù của đời sống tình dục để không quá lo lắng. Cảm thụ tình dục của mỗi người thay đổi suốt đời và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Tất cả những yếu tố đó có thể tác động tích cực hay tiêu cực đến sự thụ cảm tình dục. Sự tâm tình chia sẻ giữa vợ chồng có vai trò rất quan trọng, là sự khám phá về nhau, giúp giải tỏa những dồn nén, ức chế. Vợ chồng càng hiểu biết nhu cầu của nhau thì càng hòa hợp, hạnh phúc (có nhiều người vợ không bao giờ dám nói lên điều mình muốn).

    Tình dục nữ có nhiều điểm khác với nam giới, trong đó điểm khác biệt cơ bản nhất là coi tình dục không chỉ là sự giao hợp mà còn là sự liên hệ tình cảm ân cần, có trách nhiệm, được xây đắp thường xuyên giữa 2 người. Mối quan hệ cư xử thường ngày càng tốt đẹp thì người phụ nữ càng dễ có ham muốn tình dục với chồng. Người chồng cũng nên biết vợ có những áp lực nào trong đời sống (lo lắng về kinh tế, sự bất hòa với những người thân, nơi sống chật chội, không kín đáo, thoải mái). Những áp lực đó có thể là những yếu tố ức chế ham muốn tình dục.

    Bạn không nên quá lo lắng vì có thể có những giai đoạn chưa thể bùng phát ham muốn tình dục (do nhiều nguyên nhân) chứ không phải là đã nguội lạnh, vì tình dục nữ tỏ ra sung mãn nhất vào độ tuổi 35-40.

    BS Đào Xuân Dũng

  2. #2
    Cái này có nên post lên vậy không cà ! Đa số thành viên của diễn đàn còn nhỏ mà admin QH ! Đi sâu quá BT mắc cở lém !BT là con chai mới lớn mà ! Từ nhỏ đến giờ BT chưa hề biết đến bàn tay con gái, chữa có một mảnh tình dắt vai ! hix hix ! Đọc mấy cái này ... thấy kỳ qué !
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  3. #3

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Má ơi! vậy sao nghe nổi da gà luôn vậy đó

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •