Bộ Y tế chiều nay thừa nhận, một cô gái 22 tuổi, người Mỹ gốc Việt đang được cách ly theo dõi tại Seoul (Hàn Quốc) vì mắc cúm H1N1, 5 người khác cùng chuyến bay với cô đã nhập cảnh vào VN. Một du khách khác từ Mỹ về được phát hiện có thân nhiệt cao.

Trước đó, theo thông tin từ báo chí nước ngoài, Hàn Quốc công bố một phụ nữ Việt Nam bay quá cảnh nước này, đã nhiễm virus cúm H1N1. Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết cô gái này xuất phát từ Seatle, (Mỹ), qua sân bay Incheon để về Việt Nam.

Chiều nay, tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) xác nhận thông tin này. Ngoài ra có bốn Việt kiều Mỹ và một người Hàn Quốc đi cùng chuyến bay với cô gái này đã nhập cảnh vào nước ta. Trong đó ba người đến TP Hồ Chí Minh, hai người còn lại đến Vĩnh Long và Phú Yên.

"Vì cả 5 hành khách nói trên hiện không có biểu hiện lâm sàng nhiễm cúm H1N1 nên không bị cách ly mà được về nơi cư trú. Y tế địa phương sẽ theo dõi và phát hiện sớm các diễn biến bất thường", ông Nga cho biết.

Sáng 19/5, một người Hàn Quốc 37 tuổi từ Mỹ về TP HCM (từng quá cảnh ở Hàn Quốc) bị sốt trên 38 độ C đã được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới. Hiện ca này chưa có kết quả xét nghiệm PCR.

Cuối giờ chiều qua, một du khách quốc tịch Philippine đã được phát hiện có thân nhiệt cao tại sân bay Tân Sơn Nhất và làm xét nghiệm. Hành khách này đã được xuất viện trong hôm nay, ngay khi có kết quả PCR âm tính với cúm A H1N1.

Ca thân nhiệt cao (ngụ tại Long An, vừa đi du lịch Singapore và Malaysia về VN) nhập viện sáng 18/5 đã được chuẩn đoán nhiễm siêu vi, kết quả PCR âm tính. Thống kê đến cuối ngày 19/5, vẫn chưa có trường hợp nghi ngờ bị nhiễm cúm A trên địa bàn TP HCM.

Kể từ 19/5, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe TP HCM sẽ phục vụ miễn phí tham vấn về cúm A H1N1 ở người cho những ai có nhu cầu. Số điện thoại 1089 sẽ trả lời tham vấn về căn bệnh này vào giờ hành chính (sáng 7h30-11h30; chiều 13h30-17h) vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật.

Từ ngày 25/4 đến 19/5 tại 16 cửa khẩu đường không, đường bộ, đường thủy trên cả nước, ngành y tế đã giám sát hơn 300 nghìn hành khách nhập cảnh từ Mỹ, Mexico và một số quốc gia có nguy cơ khác. Trong đó phát hiện 55 trường hợp nghi ngờ cúm H1N1, tổ chức cách ly và xét nghiệm kịp thời, kết quả đều âm tính.

Ps: nguy hiểm quá, mọi người nhớ đề phòng nha.