Công nghệ Israel được dùng trong cuộc chiến Iraq
Máy bay chiến đấu F-15.
Mặc dù chính quyền Bush tuyên bố muốn Israel đứng ngoài cuộc chiến để không kích động các nước Hồi giáo, nhưng công nghệ quân sự và vũ khí của nước này vẫn có mặt tại các vùng chiến sự.
Sau nhiều thập kỷ hợp tác với Israel về quốc phòng, quân đội Mỹ đã "nhiễm" nhiều công nghệ do quốc gia này phát triển - từ thùng nhiên liệu trên máy bay chiến đấu F-15, hệ thống tìm mục tiêu trên máy bay phản lực Harrier, đến máy bay không người lái Hunter.
Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng gần như toàn bộ đơn vị quân đội hiện đại được trang bị công nghệ do Israel phát triển. Theo tuần báo quốc phòng Mỹ Jane's, năm 2002, nước này trở thành nhà xuất khẩu vũ khí và dịch vụ quân sự lớn thứ 3 thế giới (vượt Nga, chỉ đứng sau Mỹ và Anh). "Chúng tôi sẽ bắn hạ vài chiếc Mirage 3s nếu không quân Iraq xuất hiện. Chúng tôi có thể diệt họ bằng tên lửa Israel gắn trên máy bay chiến đấu Mỹ", Joel Johnson, người phát ngôn của Hiệp hội công nghiệp hàng không có trụ sở tại Washington, phát biểu.
Máy bay ném bom B-52 có thể phóng tên lửa không đối đất Popeye (mã hiệu AGM-142) xuống các khu vực quân sự của Iraq. Popeye là loại vũ khí chính xác do Rafael, công ty mà chính phủ Israel có cổ phần, thiết kế.
Hiện nay, máy bay không người lái Hunter phục vụ Lục quân Mỹ, trong khi người bà con của nó - Pioneer - được lực lượng thuỷ quân lục chiến của nước này sử dụng để do thám hệ thống phòng thủ của Iraq. Cả hai được Israel Aircraft Industries, công ty tư nhân lớn nhất của Israel, thiết kế.
Trong các cuộc thử nghiệm do Mỹ tiến hành mới đây, Hunter có nhiệm vụ thả đạn chống tăng và có khả năng được Không lực Mỹ sử dụng song song với Predator (máy bay không người lái gắn tên lửa) để tấn công mục tiêu dưới đất.
Một số xe quân sự Bradley của Lục quân Mỹ được trang bị máy tính dẫn đường do một công ty con của Elbit Systems (Israel) cung cấp. Lova Drori - Giám đốc marketing quốc tế của Rafael - cho biết, lính Mỹ trong xe Bradley có thể sử dụng áo giáp do hãng sản xuất.
Rafael còn thiết kế hệ thống Litening Targeting Pods dùng để khai hoả vũ khí chính xác trên máy bay phản lực Harrier AV-8B của Thuỷ quân lục chiến Mỹ cũng như tên lửa trên máy bay chiến đấu F-15 và F-16 của một số lực lượng quân sự khác.
Yiftah Shapir - nhân viên Trung tâm nghiên cứu chiến lược Jaffee tại Đại học tổng hợp Tel Aviv - khẳng định Israel còn sản xuất hoặc thiết kế dàn phóng rocket, súng cối và thiết bị laser dẫn hướng cho máy bay trực thăng Comanche. Chúng chủ yếu do các công ty Israel có chi nhánh tại Mỹ hoặc một số liên doanh có vốn của Israel chế tạo.
Theo Jane's, năm ngoái, doanh thu vũ khí của Israel đạt trên 3,5 tỷ USD. Tuy nhiên, một số tổ chức khác không coi Israel là nhà xuất khẩu lớn vì họ không tính doanh thu dịch vụ, ví dụ nâng cấp xe tăng và máy bay chiến đấu. Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế ở London (Anh) coi quốc gia này là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới trong năm 2002.
Việc vũ khí Israel có một chỗ đứng vững chắc trong quân đội hùng mạnh Mỹ chứng tỏ trình độ công nghệ và địa vị của nước này với tư cách là đồng minh thân cận. "Tuy nhiên, ở giai đoạn cạnh tranh thương mại thì mối giao tình này cũng phải để sang một bên. Giá cả vũ khí sẽ rất cạnh tranh", Shapir nhận định.Ngoài Mỹ, các khách hàng lớn của Israel còn có Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Brazil, Canada và Đức. Trước đây, Trung Quốc cũng là đối tác quan trọng của Israel nhưng sau đã cắt đứt trước sức ép của Mỹ.
|