HIV là loại virut rất đặc biệt, cách đây 26 năm mới phát hiện được những trường hợp phơi nhiễm đầu tiên. Nhưng đến nay, nó đã lây lan ra toàn cầu, với căn bệnh nan y suy giảm miễn dịch gây kinh hoàng cho nhân loại. Nguồn gốc xuất xứ HIV do đâu, đã có nhiều giả thuyết, nhưng thực sự đó vẫn là ẩn số.

HIV và căn bệnh AIDS
HIV là chữ viết tắt cụm từ tiếng Anh: Human Immunodeficiency Virut (virut gây suy giảm miễn dịch ở người). Nó là thủ phạm gây ra “Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải” nếu viết tắt theo cụm từ tiếng Anh là AIDS, viết tắt theo cụm từ tiếng Pháp là SIDA. Sau khi xâm nhập vào cơ thể, HIV xâm nhập vào bên trong các tế bào bạch cầu CD4, làm vô hiệu hóa hệ thống miễn dịch và cơ thể mất khả năng phòng chống bệnh. Khi đó các mầm bệnh như các vi khuẩn, động vật nguyên sinh, nấm, virut đã xâm nhập vào cơ thể sẽ có điều kiện gây nên các bệnh đặc thù như viêm phổi, lao, viêm màng não... mà người ta gọi là “các nhiễm trùng cơ hội”. Nguy hiểm hơn, do cơ thể suy nhược bởi mất khả năng tự vệ nên khi phát bệnh là vô phương cứu chữa. Hiện nay, thực sự chưa có thuốc diệt HIV có hiệu quả cao, và cũng chưa có vaccin phòng bệnh.

Sau khi phơi nhiễm HIV, nhiều người vẫn khỏe mạnh không có dấu hiệu mắc bệnh, mà chỉ thử máu mới biết. Do đó họ trở thành người reo rắc bệnh nguy hiểm cho nhiều người qua các đường lây truyền như: sinh hoạt tình dục, máu, bán tinh trùng, mang thai, hoặc tiêm chích ma túy. HIV là một loại virut tiến triểm chậm tiềm tàng. Sau hơn 11 năm nghiên cứu những người bị nhiễm HIV, người ta thấy chỉ có 50% số người bị HIV tiến triển thành AIDS. Số 50% còn lại vẫn không có triệu chứng gì, hoặc chỉ biểu hiện một bệnh thể nhẹ. Nhưng hằng năm gần 10% trong số này sẽ chuyển thành AIDS. Dấu hiệu và triệu chứng của căn bệnh AIDS là các bệnh nhiễm trùng cơ hội do các vi khuẩn, virut khác... gây nên trên một cơ thể suy kiệt khả năng chống đỡ.

Những người bệnh đầu tiên
Tháng 5/1981 tại Mỹ, 5 nam thanh niên tình dục đồng giới, cư trú ở Los Angeles là những người đầu tiên được phát hiện bệnh HIV/AIDS. Tiếp đó tháng 6/1981 lại phát hiện thêm 26 bệnh nhân nữa tại New York và California, cũng ở những người tình dục đồng giới nam. Chính vì vậy mà lúc đầu AIDS có tên là “suy giảm miễn dịch có liên quan với tình dục cùng giới”. Khi ấy, dư luận nhiều nước rộ lên ghê sợ coi tình dục cùng giới như cái thùng chứa HIV/AIDS. Nhưng sau này khoa học đã chứng minh rằng những cuộc tình dục bừa bãi khác giới ngoài hôn thú cũng là một kênh truyền HIV/AIDS nguy hiểm. Và những kim tiêm, thiết bị truyền máu, tiêm chích ma túy nếu không bảo đảm vô trùng cũng là một kênh truyền HIV đáng sợ.

Giả thuyết từ loài khỉ châu Phi
Đầu tiên, có một số nhà khoa học Mỹ và phương Tây cho rằng châu Phi là nguồn gốc phát sinh HIV/AIDS. Và họ đã tìm cách chứng minh chính loài khỉ xanh châu Phi là ổ chứa virut HIV (tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS ở châu Phi là khá cao), rồi từ đó lây lan sang người. Nhận định đó đã làm cho nhiều người châu Phi nổi giận và phản kích lại: “Chính người Mỹ đã đưa HIV/AIDS vào châu Phi”. Một tờ báo ở Kenya khẳng định: “Thảm họa HIV/AIDS ở châu Phi là do các “nỗ lực” của thế giới phương Tây, và thực tế đã chứng minh: người bệnh HIV/AIDS đầu tiên được phát hiện tại nước Mỹ”.

Phải chăng Hitler có liên can?

Viên tướng Sêlenbec - trùm mật vụ Đức quốc xã đã từng thú nhận: Nước Đức đã nghiên cứu và lai tạo được một loài vi trùng cực kỳ độc âm mưu dùng vào chiến tranh. Độc đến nỗi chính Sêlenbec cũng thốt lên: “... Ngồi nghe tiến sĩ St (người lai tạo được vi trùng độc) nói, mà tôi rợn cả tóc gáy”.

Vào năm 1990, tờ Trung Hoa nhật báo xuất bản ở Thái Lan lại cung cấp thêm một thông tin: Một cựu quan chức phát xít Đức (khi ấy 80 tuổi, và yêu cầu giấu tên) đang sống ẩn dật ở Brazil thú nhận: Các nhà khoa học dưới trướng Adolf Hitler, năm 1944 đã nghiên cứu thành công một loại virut mang mật danh “virut Q”. Ông ta cũng tham dự vào nghiên cứu này, đặc điểm “virut Q” là phải thông qua hoạt động tình dục, hoặc truyền máu mới truyền được bệnh, và sẽ lây lan nhanh. Lúc đó đã có một người nêu ý kiến: Nếu “virut Q” truyền trở lại nước Đức thì hậu quả sẽ không thể lường được! Lập tức người này bị Hitler cho ăn một cái tát!

Do đó không có ai dám đưa ý kiến gì khác nữa. Ít lâu sau, một máy bay mang nhiều “virut Q” cất cánh nhằm hướng nước Mỹ bay tới, nhưng nó đã bị bắn rơi giữa chừng. Phòng nghiên cứu “virut Q” ngày hôm sau cũng bị máy bay đối phương ném bom phá hủy. Ông ta cũng nói thêm: “Việc này tôi cũng đã quên từ lâu. Không ngờ hơn 30 năm sau bệnh HIV/AIDS lại xuất hiện, đầu tiên ở châu Phi, không còn nghi ngờ gì nữa virut HIV ngày nay chính là “virut Q” khi xưa.

Và giả thuyết virut đột biến
Để truy tìm cội nguồn, có giả thuyết cho rằng từ một loài virut hiền lành trong thiên nhiên đã bị những chất phóng xạ có trong khí quyển (do các cuộc thử vũ khí hạt nhân) gây đột biến trở thành HIV bất trị. Trong số đó, đáng chú ý là công trình hợp tác nghiên cứu của giáo sư E.Stecglat (Khoa phóng xạ Trường ĐHTH Pitxbơc, nước Anh), và tiến sĩ H.Sira (Trường ĐHTH Brêmen CHLB Đức). Hai ông nhận xét: Hành trình của các đám mây phóng xạ của những cuộc thử vũ khí nguyên tử những năm 50 và 60 (thế kỷ 20) đã lắng phần lớn các chất phóng xạ của stronti - 90 xuống vùng Bắc Mỹ và Trung Phi - rõ ràng người dân ở chính những vùng này mắc HIV/AIDS nhiều nhất.

Còn bác sĩ M.Grơmêc (người Nam Tư, làm việc tại Paris) thì cho rằng do triệt tiêu gần hết các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, và do sự rối loạn cân bằng giữa các bệnh lan truyền trên thế giới là nguyên nhân nảy sinh căn bệnh HIV/AIDS.

Nhân loại hãy cảnh giác

Ngày nay với những thành tựu của khoa học di truyền, bằng con đường liên hợp phân tử, người ta có thể tạo nên những chủng vi sinh vật cực kỳ độc từ những vi sinh vật vốn lành tính. Những vi sinh vật mới được lai tạo có thể gây bệnh khó trị chống lại mọi thứ thuốc hiện có và gây ra những vụ dịch lớn chưa từng có trong lịch sử. Chính vì những lo ngại đó mà tháng 7/1974, 11 nhà bác học Mỹ tuyên bố từ bỏ các cuộc thí nghiệm về gen học, đồng thời kêu gọi các nhà gen học toàn thế giới hãy ngừng mọi cuộc thí nghiệm tương tự có thể gây nguy hiểm cho nhân loại.

Thế giới đang đối mặt với nạn khủng bố. Với những kẻ cuồng tín lấy khủng bố, nhằm gây bất an cho một quốc gia, cho toàn cầu để yêu sách một điều vô lý nào đó, thì không một điều độc ác nào mà chúng loại trừ. Lời kêu gọi của nhiều nhà khoa học là có lý, nhân loại cần cảnh giác.

BS. Vũ Hướng Văn - SK&ĐS