Sáng ngày 28/8/2009, tại Bệnh viên Phụ sản Trung ương, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực P/c AIDS của Uỷ ban Quốc gia P/c AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm đã tổ chức trọng thể Lễ phát động Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Tham dự và chủ trì lễ phát động có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia P/c AIDS và P/c tệ nạn ma tuý, mại dâm; Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Văn Tiên; Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế: Trịnh Quân Huấn, Trần Chí Liêm, Nguyễn Bá Thuỷ; Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến. Cùng tham dự còn có các đại diện Ban ngành, đoàn thể trung ương, cơ quan báo chí, tổ chức Quốc tế: UNAIDS, UNICEF, PEPFAR, các trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS một số tỉnh phía Bắc cùng các bác sỹ, cán bộ, công nhân viên bệnh viện Phụ sản Trung ương...


Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng phát biểu tại Lễ Phát động
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã biểu dương các địa phương, các bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân cả nước trong thời gian qua đã đóng góp nhiều công sức vào P/c HIV/AIDS. Phó thủ tướng cũng đánh giá cao công sức của đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác phòng, chống HIV/AIDS đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên phạm vi cả nước. Phó Thủ tướng hoan nghênh và ủng hộ sáng kiến phát động Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và đề nghị: Các ngành, các cấp và toàn thể xã hội, đặc biệt là phụ nữ hãy chủ động tích cực thạm gia "Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con" vì những đứa con thân yêu, không để các cháu bị lây nhiễm HIV; Các cấp, các ngành đoàn thể, đặc biệt là Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo, xây dựng và triển khai Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con không chỉ diễn ra trong tháng mà là hoạt đọng xuyên suốt năm và tập trung cao điểm trong tháng 8 và tháng 9 hàng năm; Ngành Y tế phải không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng việc cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho tất cả những người có nhu cầu..