Sáng 1/12, Hà Nội khánh thành cơ sở điều trị cai nghiện bằng thuốc methadone đầu tiên của thành phố. Dự kiến thời gian tới, thành phố sẽ mở thêm 5 cơ sở điều trị nữa.

Cở sở điều trị được đặt tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, khu Liên Cơ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Hà Nội là thành phố thứ 3 có cơ sở điều trị cai nghiện bằng methadone trên cả nước (trước đó là Hải Phòng, TP HCM).

Sau hơn một năm triển khai thí điểm điều trị nghiện bằng methadone tại 2 địa phương trên, đã có hơn 1.600 bệnh nhân tham gia. Theo số liệu nghiên cứu theo dõi bệnh nhân sau 6 tháng điều trị thì không có thêm trường hợp nào bị nhiễm HIV. Đa số bệnh nhân tăng 2-4 kg sau 3 tháng. Một phần ba trong số họ đã có việc làm.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu "vẫn còn một số khó khăn. Chẳng hạn, số lượng người nghiện chích ma túy có nguyện vọng tham gia điều trị cao hơn nhiều so với khả năng tiếp nhận tại các cơ sở, điều này tạo sức ép lên những cơ sở này".

Ngoài ra, việc tuyển dụng cán bộ tại các cơ sở điều trị rất khó khăn vì nhân viên phải làm việc tất cả các ngày trong tuần, bệnh nhân lại là những đối tượng phức tạp.

Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ Y tế đang trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch mở rộng chương trình. Dự kiến hết năm 2015, sẽ có khoảng 80.000 bệnh nhân được điều trị, bao phủ 65% số người nghiện chích ma túy tại 30 tỉnh, thành phố.

Trong thời gian tới, Hà Nội dự kiến triển khai thêm 5 cơ sở điều trị khác tại các quận như: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Sơn Tây, Hà Đông.

Methadone là một loại ma túy nhẹ hơn, dùng để thay thế dần các chất gây nghiện dạng thuốc phiện. Ưu điểm của nó là hấp thu qua đường uống nên giảm được nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường máu khác, ít gây nghiện hơn ma túy và không đòi hỏi phải tăng liều, chỉ phải dùng 1 lần mỗi ngày.

Liệu pháp Methadone đã được áp dụng trên thế giới 40 năm nay và đã được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh mục thuốc thiết yếu.