Câu trả lời là: tùy thuộc vào quyết định của bạn.

Nhưng làm thế nào để quyết định đúng đắn?

Để đưa ra quyết định đúng đắn nhất thì chắc chắn bạn phải cần đến chuyên gia tư vấn rồi, khi đó bạn sẽ hiểu bạn đang ở trạng thái nào, nên làm gì, làm vào lúc nào.

Các Bạn thân mến. Nghiện ma túy không phải là tệ nạn xã hội. Bản chất nó là một loại bệnh mãn tính. Nó hoàn toàn có thể từ bỏ được.

Bạn đã từng yêu 1 người nghiện chưa? chắc chắn là 90% các cô gái đều yêu người nghiện. Chẳng hạn: Nghiện thuốc lá, nghiện rượu (Rượu và Thuốc lá cũng làm ma túy).

Thuyết phục người yêu bỏ thuốc lá, bỏ nhậu ư? Khá là nan giải đấy.

Thế thì thuyết phục người yêu bỏ ma túy (Heroin, thuốc phiện, cần sa, ma túy tổng hợp) có khó không?

Người nghiện ma túy làm thế nào để không còn tái nghiện nữa?

Nếu cai nghiện thì nên đi cai ở đâu?

Khi con tim đã trao về 1 người nghiện ma túy thì làm thế nào để có được hạnh phúc trọn vẹn?

Hãy nói cho mọi người biết về kinh nghiệm và biện pháp của bạn nhé.