Nhân đây mình cũng xin đưa len 1 vấn đề nữa là việc những người có nghi vấn bị nhiễm HIV .
Có một câu hõi mà nhiều người hỏi tôi rằng. Tôi có bị nhiễm HIV hay không. ?( trong trường hợp 1 người bi. nhiễm HIV giai đoạn đầu quan hệ tình dục "không an toàn" với 1 người không bị nhiễm HIV. )
Có lẽ vấn đề này cũng được nhiều bạn thắc mắc và quan tâm.
Tôi có 1 vài ý kiến về câu hỏi này như thế này :
Thứ nhất về nguyên tắc thì người kia có thể bị nhiễm HIV , nhung khả năng nhiễm là rất thấp. Nó còn tuỳ thuộc vào các yếu tố : Cách làm tình, và quan hệ có máu hay không và còn nhiều yếu tố liên quan nữa. Có 1 điều quan trọng nữa là những người còn trinh thì khi quan hệ lần đầu như vậy nguy cơ nhiễm sẽ cao hơn.
Còn 1 điều thắc mắc nữa , đó là nếu có nghi ngờ như vậy, muốn kiểm tra thì phải làm sao ?
Để kết quả xét nghiệm được phản ánh đúng nhất thì, tính từ ngày quan hệ đó , 3 tháng sau hãy đi xét nghiêm, đến khi đó thì kết quả là chính xac nhất.