Bạn tranh đấu kiểu nào?


Bạn và người yêu nên kìm chế cơn nóng giận.
Khi xảy ra mâu thuẫn với người yêu, bạn thường trút bực dọc bằng cách cáu gắt và bỏ đi, hoặc giữ im lặng, hoặc bằng một cách nào khác? Hãy tự khám phá bản thân bằng những câu trắc nghiệm dưới đây.

1- Người yêu nói rằng, bạn đã gây ra nhiều phiền muộn cho anh ấy. Nếu thấy mình không có lỗi, bạn sẽ:

a- Nói rằng: "Phải rồi, lúc nào em cũng có lỗi" và bỏ đi vì ghét cái kiểu hay đổ lỗi của anh ta (1 điểm).

b- Chờ một cơ hội trả đũa khi anh ấy làm điều gì đó sai (3 điểm).

c- Luôn luôn xin lỗi vì tin rằng anh ấy nói đúng (5 điểm).

2- Mỗi khi mong muốn anh ấy làm một điều gì đặc biệt cho mình, bạn sẽ làm như thế nào?

a- Không làm gì cả bởi anh ấy rất độc đoán (5 điểm).

b- Nói rằng mình sẽ rất hạnh phúc nếu anh chiều theo ý mình (3 điểm).

c- Than thở rằng anh không còn yêu mình. Vì nếu còn, anh sẽ làm điều mình mong muốn (1 điểm).

3- Anh ấy quên nói trước sẽ đua xe đạp vào ngày cuối tuần. Kế hoạch vui chơi vào ngày đó bị ảnh hưởng, bạn sẽ:

a- Tự an ủi mình rằng đó không phải là lỗi của anh, chỉ vì anh đãng trí quá mà thôi (3 điểm).

b- Nói rằng mình không chấp nhận một lần thứ hai như thế (1 điểm).

c- Nói với anh ấy để tuần sau (5 điểm).

4- Trong một buổi tiệc sinh nhật, bắt gặp ánh mắt anh ấy dõi theo một cô gái hấp dẫn, bạn sẽ:

a- Hỏi anh có muốn làm quen cô ta không, bạn sẽ giới thiệu giúp (5 điểm).

b- Tìm một chàng trai hấp dẫn khác để trò chuyện cho anh ấy biết mặt (1 điểm).

c- Làm như không biết. Trên đường về mới nói rõ cảm giác khó chịu của mình cho anh hiểu (3 điểm).

5- Bạn có thường xuyên to tiếng với anh mỗi khi xảy ra mâu thuẫn?

a- Luôn luôn. Khi đã nổi nóng lên, bạn sẽ nổ tung như sấm sét và không kiềm chế được (1 điểm).

b- Chỉ khi nào anh ấy quá đáng và bạn cần khẳng định thái độ (3 điểm).

c- Không bao giờ bởi bạn biết rõ anh ấy không thích điều đó (5 điểm).

6- Theo bạn, cách tranh đấu nào thích hợp nhất với phụ nữ?

a- Nói cho đến lúc cả hai hiểu rõ lẫn nhau (3 điểm).

b- Khóc. Đó là cách làm anh ấy mềm lòng nhanh nhất (5 điểm).

c- Xin lỗi để chấm dứt cho nhanh (1 điểm).

Kết quả:

- 9-15 điểm: Bạn không biết đấu tranh là gì, sự yếu đuối và tính thụ động hiện rõ nơi bạn. Luôn lo sợ làm phiền người khác, bạn thúc thủ trong những quyết định của họ và chỉ dám than thở một mình. Trong đám đông, bạn ít được mọi người chú ý. Trong tình yêu, bạn cũng là người thua thiệt. Hãy mạnh mẽ lên một chút, bạn sẽ thấy cuộc đời có nhiều màu sắc hơn.

- 16-22 điểm: Bạn thích dĩ hoà vi quý, nhưng đôi khi vẫn quyết liệt bảo vệ chính kiến của mình. Đối với bạn, việc đấu tranh chỉ thực sự cần thiết khi người ta xâm phạm khá thô bạo vào thế giới riêng tư. Nếu không, bạn sẽ cho qua. Trong đám đông, bạn vẫn được tiếng là trọng tài phán xét các mâu thuẫn của mọi người. Trong tình yêu, bạn luôn mở ra một con đường tươi đẹp cho người yêu bước đến.

- 23-30: Bạn khá gay gắt và bảo thủ, không ai có thể hơn được bạn trong chuyện đấu tranh. Với bạn, chỉ có thắng chứ không được bại. Bạn tin quyết định của mình lúc nào cũng đúng và áp đặt người khác phải nghe theo. Hãy cẩn thận, có nhiều người không thích bạn, ngay cả người yêu cũng muốn thoát khỏi bạn.