Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14

Thread: Cai nghiện ma túy bằng chất độc của một loài cá

  1. #1
    Cai nghiện ma túy bằng chất độc của một loài cá

    Một loại dược phẩm của một công ty ở Canada được bào chế từ chất độc tetrodoxin lấy từ mô của loài cá có tên là puffer (loài cá thường phồng lên khi bị đe dọa) sắp tới sẽ được dùng để cai nghiện ma túy. Thuốc còn có tác dụng giảm đau gấp 3.000 lần thuốc giảm đau bình thường, do vậy có thể sử dụng cho những bệnh nhân ung thư.
    Tổ chức công nghệ Wex quốc tế cho biết thuốc tetrodoxin ngăn chặn được các triệu chứng lên cơn nghiện, đồng thời loại bỏ thói quen sử dụng heroin và làm giảm sự thèm thuốc của người nghiện. Cho tới nay, thông qua các thử nghiệm cho thấy điều trị bằng tetrodoxin rất có hiệu quả và an toàn đối với người nghiện heroin và người nghiện các loại thuốc có thuốc phiện, tránh được rủi ro nghiện thuốc như một số phương pháp trước đây.
    Loài cá này có trọng lượng khoảng 1 kg, mỗi con có khoảng 10.000mg chất độc tetrodoxin. Một liều điều trị cai nghiện chỉ khoảng 15mg và như vậy trung bình mỗi con cá này có thể sản xuất được 650 liều. Loài cá này sẵn có cả trong tự nhiên và nuôi trồng , chúng chỉ sản sinh ra chất độc khi ăn sinh vật phù du.
    Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"

  2. #2
    Di Hi
    Guest

    Wink

    :lol:
    Lâý độc trị độc là công hiệu đâý ! hehehehehe
    Di Hi

  3. #3
    Originally posted by Ban than@Nov 27 2002, 01:07 AM
    Loài cá này có trọng lượng khoảng 1 kg, mỗi con có khoảng 10.000mg chất độc tetrodoxin. Một liều điều trị cai nghiện chỉ khoảng 15mg và như vậy trung bình mỗi con cá này có thể sản xuất được 650 liều. Loài cá này sẵn có cả trong tự nhiên và nuôi trồng , chúng chỉ sản sinh ra chất độc khi ăn sinh vật phù du.
    cho hỏi chút : nếu như thế thì giá cả thế nào ? Vả lại có chắc chắn người dùng thuốc không bị ngộ độc do chính chất độc của cá không ?
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  4. #4
    Mình nghĩ đây có thể là cá nóc, admin bạn cần phải cho thêm nhiều thông tin nữa, không thì các bạn sẽ ngộ nhận đó.
    :dauhang:

  5. #5

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Hiện nay có một loại thuốc ngoại nhập có tác dụng làm mất tác dụng của ma túy, tên thuốc đó là Nalrexone (Revia) và nghe nói giá cũng hơi cao nên chưa có nhiều người tiếp cận được với thuốc. Vậy tại sao chúng ta không thử áp dụng trong việc điều trị hậu cai, nếu có kết quả thì chúng ta sẽ triển khai ở những gia đình có kinh tế.

  6. #6

    Join Date
    Mar 2004
    Location
    biển đen
    Posts
    18
    điều trị bằng tetrodoxin có tác dụng phụ nào không vậy bạn

  7. #7
    theo như thông tin ấy thì bao giờ loại thuốc nầy mới có mặt chính thức trên thị trường và bao giờ VN mình mới có
    Hảy quyết định điều bạn cho là đúng trước khi đả muộn

  8. #8

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Originally posted by Tôi Tuyệt Vọng@Mar 27 2004, 11:54 AM
    theo như thông tin ấy thì bao giờ loại thuốc nầy mới có mặt chính thức trên thị trường và bao giờ VN mình mới có
    Bạn đang hỏi loại thuốc nào vậy ? Loại thuốc từ chất độc của 1 loài cá tên là peffer thì vẫn đang được nghiên cứu và thử nghiệm , chưa chính thức được gọi là thuốc cai nghiện .
    Còn về thuốc Nalrexone (Revia) thì đã có mặt ở VN rồi , nhưng giá khá cao (75.000 ~ 100.000 VND/viên ) Thuốc này khi uống vào sẽ làm mất hết cảm giác mà khi bạn sử dụng ma túy đem lại ( sử dụng ma túy mà ko thấy gì xảy ra hết ... dần dần rùi cũng thấy chán :no1: ) . Kết hợp sử dụng thuốc Nalrexone (Revia) và giáo dục tư tưởng cộng với cách ly môi trường cũ thì mình nghĩ đây là phương pháp hậu cai tốt nhất (Tuy nhiên hiện nay thì wá là đắt...chỉ áp dụng với gia đình có kinh tế thui)

  9. #9
    viphuong
    Guest
    xin chào diễn đàn tin. tôi đọc bài cai nghiện ma túy bằng thuốc từ 1 loài cá nóc biển . và đã nghe nói đến bài thuốc đó ,nhưng không biết cụ thể địa chỉ để mua hoặc được hưỡng dẫn ,hoặc tư vấn ?
    -nên tôi tha thiết quý báo dúp đỡ tôi có được thông tin về địa chỉ ?
    -mong quý báo dúp tôi xin cám ơn .

    mong được diễn đàn tin nhiệt tình dúp đỡ tôi để tim được thuốc cai cho em tôi

  10. #10
    nếu bạn ở ngoài HN bạn liên hệ với BS Hồng Thu ĐT:0916316028 cắt cơn mất có vài ngày thôi kg nhất thiết phải chạy theo thị yếu thuốc cai mới đâu bạn cái chính phải làm sao giúp em bạn kg tại nghiện mới là điều quan trọng bạn à bạn lên đưa em bạn đến BS để được tư vấn và điều trị 1 cách khoa học là tốt nhất !

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHIỆN CAI NGHIỆN TẠI GIA
    By cind in forum Hoạt động offline có định hướng của NIEMTIN Group
    Replies: 28
    Last Post: 06-08-13, 04:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •