Chim di cư có thể là nạn nhân của cuộc chiến Iraq

Nguy cơ sắp xảy ra chiến tranh ở Iraq đang khiến các nhà điểu học lo lắng, bởi hàng triệu con chim từ châu Phi sẽ vượt qua đất nước này trong đợt di cư mùa xuân hàng năm, để tới sinh sản tại những khu vực miền bắc.

"Vào thời điểm này trong năm, tháng 3-4, sẽ có một lượng chim đông đảo nhất tập trung ở Iraq", Phil Hockey, chuyên gia của Hiệp hội nghiên cứu chim châu Phi, nói. "Theo quan điểm sinh học, đây là thời điểm tồi tệ nhất trong năm để khởi chiến tại đó".

Iraq nằm trên tuyến đường di cư của rất nhiều loài chim nghỉ đông ở châu Phi và đến sinh sản ở châu Âu và miền tây nước Nga trong mùa hè. Hai con sông lớn ở Iraq - Tigris và Euphrates - là một phần quan trọng trên những chặng đường dài di cư của cò, bồ nông và những con chim nước sinh sản dọc theo biển Caspian và Trung Á. Chúng có thể phải từ bỏ chuyến di cư của mình khi vượt qua khu chiến sự.

"Những hành trình dài không thể thực hiện được trong một chuyến bay duy nhất. Chúng phải dừng lại giữa đường để nạp năng lượng. Nếu bị ngăn cản, chúng có thể từ bỏ cuộc di cư hoặc chết đói", Hockey nói. "Cho dù nếu chim có tiếp tục di cư thì chúng cũng sẽ đến nơi muộn để có thể hoàn thành chu kỳ sinh sản của mình".

Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử, chiến tranh gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sự đa dạng sinh học. Ở các nước châu Phi như Angola và Mozambique, nội chiến đã tàn sát động vật hoang dã, voi bị săn lấy ngà, nhiều động vật bị giết lấy thịt để nuôi quân đội.

Iraq có vị trí địa lý và môi trường tự nhiên lý tưởng thu hút những người ngắm chim. Miền nam Iraq được coi là một trong những nơi tập trung nhiều loài chim nhất thế giới. Chim nước ở miền tây Âu Á thường về trú đông tại các đầm lầy ở đây. Iraq cũng là khu vực sinh sản quan trọng cho 40-60% dân số mòng két. Ngoài ra, nơi đây cũng là môi trường sống thiết yếu cho chim dẽ, một loài cực kỳ hiếm chỉ còn khoảng 200 con trên toàn cầu.