Làm sao để có thai sớm sau khi cưới?
"Tôi 30 tuổi, chồng tôi 53. Chúng tôi cưới nhau đã 4 tháng, quan hệ mỗi tuần 2 lần, không dùng phương pháp tránh thai nào mà vẫn chưa có thai. Trong ân ái, tôi không đạt khoái cảm; anh ấy xuất tinh rất sớm, chỉ 4-5 phút là xong. Kinh nguyệt của tôi rất đều. Vậy làm thế nào để sớm có con?".
Trả lời:
Chị băn khoăn như thế là hợp lý vì tuổi của anh cao hơn tuổi của chị một cách đáng kể. Tuy nhiên, ở tuổi 53, nam giới có thể vẫn có con được một cách không khó khăn lắm, mặc dầu có kém hơn hồi còn son trẻ. Chị nói anh mắc chứng xuất tinh sớm, chỉ trong 4-5 phút là xong hết. Chúng tôi không rõ rằng anh nhà xuất tinh sau thời gian giao hợp được 4-5 phút hay cuộc quan hệ vợ chồng tổng cộng chỉ kéo dài 4-5 phút. Nhưng dù gì chăng nữa, như thế cũng là bình thường. Theo tài liệu kinh điển của Mỹ thì thời gian trung bình của một cuộc giao hợp chính thức là 4,7 phút, không kể giai đoạn chuẩn bị bên ngoài.
Còn xuất tinh sớm là gì? Thông thường người ta cho rằng khi người vợ chưa đạt được khoái cảm mà đã xuất tinh thì là xuất tinh sớm. Người chồng thường chủ động trong giao hợp nên dễ đạt khoái cảm trước người vợ. Nhiều trường hợp người chồng chưa quan tâm chuẩn bị đầy đủ cho vợ trước đó nên khi vợ chưa đạt được chút khoái cảm nào thì anh ta đã xuất tinh và kết thúc cuộc giao hợp rồi. Tuy nhiên, việc này cũng không ảnh hưởng gì mấy đến chức năng sinh sản của người phụ nữ, vì người chồng vẫn xuất tinh được vào sâu trong âm đạo của người vợ.
Trong trường hợp người chồng có chứng bệnh xuất tinh sớm, quá sớm tới mức không chủ động được cuộc xuất tinh, dẫn đến xuất tinh ở ngoài âm đạo (kể cả xuất tinh ở phía lỗ ngoài của âm đạo) thì có khả năng bị vô sinh thật. Trong trường hợp này, tinh trùng khó có thể bơi trong âm đạo để tiến tới được lỗ cổ tử cung, vào buồng tử cung, lên vòi trứng và gặp noãn ở đó. Khi qua quãng đường âm đạo, tuyệt đại đa số tinh trùng sẽ chết do môi trường axit của âm đạo.
Có hai cách giải quyết tình huống này. Triệt để nhất là điều trị để khỏi xuất tinh sớm và có thể xuất tinh chủ động ở sâu trong âm đạo, gần sát lỗ cổ tử cung, để tinh trùng nhanh chóng tiến được vào ống cổ tử cung (môi trường kiềm, thuận lợi cho sự sống của tinh trùng). Nếu không chữa khỏi được tình trạng xuất tinh sớm thì tạm thời có thể điều trị vô sinh bằng cách để người chồng xuất tinh vào một cái lọ, sau đó lấy tinh trùng ấy bơm vào cho người vợ qua lỗ cổ tử cung, hoặc qua buồng tử cung của người vợ.
Trong trường hợp cụ thể của chị, với kinh nguyệt rất đều, vòng kinh 28 ngày, rất có khả năng buồng trứng hoạt động bình thường, có phóng noãn bình thường. Chị cũng chưa sinh nở lần nào, hy vọng vòi trứng không bị viêm nhiễm, không bị tắc. Tình hình xuất tinh sớm của anh nhà chưa có gì cụ thể và chính xác. Vả lại, anh chị mới cưới nhau mới có 4 tháng, chưa đủ tiêu chuẩn để gọi là vô sinh.
Tuy nhiên, anh chị cũng nên bố trí đi khám. Ít ra cũng khám cho anh để xem tình hình cụ thể xuất tinh như thế nào, chất lượng của tinh trùng ra sao.
|