Hàng ngày tới trung tâm y tế uống thuốc cai nghiện, Huyền, Thịnh tranh thủ mang theo ma túy để bán cho các học viên.

Khi bị bắt, Huyền bỏ gói heroin có trọng lượng 0,4g vào mồm, nuốt và hậu quả là phải vào bệnh viện rửa ruột nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng



Hai con nghiện Lê Đức Thịnh và Đinh Thanh Huyền.
Vụ việc được phát hiện vào sáng hôm qua, tại khu vực tổ dân phố 16, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, tổ công tác Công an thị trấn Cầu Diễn, bắt quả tang Lê Đức Thịnh, 27 tuổi, ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và Đinh Thanh Huyền, 35 tuổi, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật là gói ma túy nặng 0,4g thu được khi Huyền được đưa vào bệnh viện rửa ruột và đã nôn ra. Theo tài liệu của cơ quan công an, cả Thịnh và Huyền đều nghiện ma túy nặng. Năm 2004, sau 2 năm chìm đắm trong “cơm trắng”, Huyền bị đưa đi Trung tâm cai nghiện ma túy Ba Vì nhưng khi trở về vẫn tái nghiện và phải uống thuốc cai nghiện Methadone tại Trung tâm Y tế huyện Từ Liêm.
Trong những lần vào trung tâm, Huyền quen Thịnh, cũng là kẻ nghiện ngập nên cả hai nhanh chóng bắt được “sóng”, rủ nhau mua ma túy đến bán cho những người cũng như chúng, đến trung tâm để uống thuốc cai nghiện. Tuy nhiên, việc làm của hai kẻ này nhanh chóng bị các trinh sát Công an thị trấn Cầu Diễn, phát hiện, bắt quả tang.
Theo lời khai của Huyền thì sau khi vào trung tâm nhận thuốc uống mục đích là phát “sóng ngắn” với các con nghiện sau đó “dòng” nhau ra khu vực trường Tiểu học thị trấn Cầu Diễn, giao dịch ma túy.