Đây là kết quả được công bố tại Hội nghị 20 năm phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam sáng 1/12 do Uỷ ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Bộ Y tế - cơ quan thường trực phòng chống AIDS tổ chức.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Năm 2010 là năm đánh dấu 20 năm kể từ lần đầu tiên Việt Nam phát hiện ra trường hợp nhiễm HIV. Đến nay, công tác phòng chống HIV đã được các cấp, các nghành chức năng quan tâm, hầu hết người dân đã nhận thức được căn bệnh HIV và cách phòng tránh. Trong 3 năm trở lại đây, các ca tử vong do nhiễm HIV đã giảm đáng kể, nhiễm mới chỉ còn 0,26%, hoàn thành trước 5 năm mục tiêu đề ra năm 2015. Tuy nhiên, công cuộc phòng, chống HIV/AIDS trước mắt còn lâu dài và đầy thách thức. Ở Việt Nam, tính đến ngày 30/9/2010 đã có 228.680 người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện và được báo cáo, trong đó 48.368 người đã chết và 180.312 người nhiễm HIV/AIDS đang còn sống. Trong số người nhiễm đang còn sống có 42.339 người đã chuyển qua giai đoạn AIDS. Theo Bộ trưởng Hội nghị lần này nhằm đánh giá lại tình hình dịch HIV ở Việt Nam, những đáp ứng của Việt Nam trong 20 năm đương đầu với đại dịch HIV/AIDS, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS thời gian qua. Qua đây, định hướng những hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của việt Nam trong thời gian tới.
Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng - Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đã trao tặng Huân chương Lao động và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS. Nhà nước ta cũng đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Earmon Murphy, Giám đốc chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS tại Việt Nam (UNAIDS) và Huy chương hữu nghị cho Ông Michell Wolfe - nguyên Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng dịch bệnh (CDC) Hoà Kỳ tại Việt Nam vì những đóng góp cho công cuộc phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam trong những năm qua.


(ĐCSVN)