Tuy được coi là một hành động sinh lý hết sức bình thường, nhưng “tự sướng” quá mức lại là nguyên nhân dẫn các quý ông đến những hậu nguy hại sau.

Trước hết phải nói rằng “tự sướng” là một hành động sinh lí hết sức bình thường. Thế nhưng “tự sướng” quá mức lại là nguyên nhân dẫn đến những hậu quả mà không phải ai cũng nghĩ tới.

1. Ung thư tuyến tiền liệt


Mặc dù mối liên quan giữa “tự sướng” và ung thư tiền liệt tuyến là rất nhỏ, song theo các nhà nghiên cứu người Oxtraylia, những người thường xuyên có “sở thích” “tự sướng” sẽ có nguy cơ gặp căn bệnh phổ biến ở nam giới này cao hơn hẳn những người khác.


Đặc biệt, tỷ lệ nam giới trẻ tuổi có thói quen “tự sướng” bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt cao hơn cả so với những quý ông lớn tuổi.




2. “Lãnh cảm” trong đời sống tình dục

Nhiều người cho rằng, “tự sướng” là để lấy phong độ “sung” hơn trong mỗi lần “yêu” cùng bạn tình. Thế nhưng, không ít người lại gặp phải tác dụng ngược lại của điều này.


Đó là khi chuyện “một mình” đã trở thành thói quen thì quý ông sẽ không còn cảm thấy có hứng trong “chuyện gối chăn” với bạn tình nữa. Thay vào đó, bạn chỉ muốn “solo” mà thôi.


Tiềm thức của các quý ông đã tự “thỏa mãn” mỗi khi “tự sướng” và họ cho rằng không cần thiết phải có “đối tác” nữa, hoặc khi kết hợp với cô ấy thì chỉ là cho xong “nghĩa vụ”. Do đó, đời sống tình dục của bạn gặp trở ngại và dần dần ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.





3. Ảnh hưởng đến “súng ống, đạn dược”

“Tự sướng” được cho là một trong những cách giúp cân bằng chuyện “yêu” nhưng chỉ trong phạm vi chừng mực cho phép. Nếu “tự sướng” vô độ và chẳng may “quá tay”, có thể các quý ông sẽ tự mình khiến cho vùng da ở bìu bị tấy đỏ, đau rát, khó chịu. Thậm chí, trong nhiều trường hợp không biết cách, “tự sướng” còn là thủ phạm làm gãy “súng” hay vỡ “súng”.


Ngoài ra, sự cùn mòn cảm giác còn có thể đưa đến tình trạng trơ, khó cương lên của “cậu nhỏ”. Thêm vào đó, các sự cố như: trầy xước, chảy máu, nhiễm trùng do thủ dâm không phải là hiếm, nhất là khi quý ông quá “nhiệt tình” trong thao tác hoặc sử dụng dụng cụ hỗ trợ quá mạnh tay.




4. Rối loạn chức năng tình dục

Từ chỗ nghiện "tự sướng", có thể các quý ông sẽ gặp phải tình trạng xuất tinh mọi nơi mọi lúc. Có khi chỉ cần nhìn thấy chị em là đã xuất tinh rồi, hoặc cho dù đang ngủ, đang làm việc hay đang chơi thể thao, xem phim… cũng có thể “xuất quân”.


Hiện tượng này là do lạm dụng “tự sướng” quá độ, dẫn đến thận hư, không thể giữ tinh (cố tinh), dẫn tới bị di tinh (xuất tinh mọi lúc mọi nơi).


5. Ảnh hưởng sức khỏe


Quá trình “tự sướng” kéo dài còn gây ra sự mất cân bằng cho cơ thể, gây chóng mặt, ù tai, tim đập nhanh, mất ngủ và các chứng suy nhược thần kinh khác. Người “tự sướng” quá mức sẽ thấy bụng dưới liên tục đau âm ỉ, mỏi lưng, chùn gối, đi tiểu nhiều lần…


Các chuyên gia đã nghiên cứu và chứng minh, “tự sướng” quá nhiều còn gây nên những rắc rối cho đường tiết niệu.




6. Ảnh hưởng tâm lý

Với những người chưa hiểu hết về “tự sướng” thì luôn nghĩ rằng đây là những hành vi có hại và đi ngược với lối sống lành mạnh, nên họ phải lén lút mỗi khi muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý này. Do đó, bản thân những người này thường ở trạng thái tâm lý căng thẳng, dằn vặt, ảnh hưởng lớn đến tâm tư tình cảm.


Ngoài ra, việc thủ dâm lâu ngày sẽ thành thói quen, giảm ham muốn với nữ giới, cơ thể mệt mỏi, không tự tin nên rất khó lấy vợ vì ngại, vì sợ “chưa đến chợ đã hết tiền”.