Hà Nội: Bắt đối tượng rao bán ma túy qua mạng Internet

10:15, 17/05/2011

(Công An Nhân Dân) - Ngày 16/5, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Văn Trung (34 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Đối tượng Trung.


Đầu tháng 5, Công an phường Tương Mai có thông tin về một đường dây mua bán ma túy tổng hợp qua mạng Internet. Đối tượng điều hành là một nam thanh niên, hằng ngày bọn chúng lên mạng Internet, sử dụng các nick name hoặc các đoạn status như "ngáo ngơ"; "xuyễn" hoặc "ngáo đá" móc nối với các con nghiện hoặc dân chơi ma túy tổng hợp trên địa bàn TP Hà Nội. Với sự vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, tổ hình sự của Công an phường Tương Mai đã dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Phan Văn Trung. Trung là đối tượng nghiện ma túy, có thủ đoạn điều hành đường dây rất tinh vi: Cùng lúc, đối tượng sở hữu nhiều nick chát khác nhau. Con nghiện có nhu cầu mua ma túy tổng hợp đều phải trải qua các cuộc "kiểm tra" và thử thách gắt gao của Trung.
Trung thường sử dụng "tiếng lóng" để giao dịch mua bán ma túy, đây cũng là cách để Trung kiểm tra "đối tác", nếu cảm thấy có đủ độ an toàn thì sẽ thỏa thuận địa điểm, giá cả và thời gian giao hàng… Sau một thời gian dày công đeo bám, nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng, các trinh sát quyết định "tương kế, tựu kế", bắt giữ tên này.
Tối 13/5, chiếc taxi màu trắng bạc xuất hiện ở phường Tương Mai. Trung mặc bộ quần áo sáng màu, đeo cặp kính đen, ngồi sát cửa kính nhìn ra bên ngoài, chốc chốc lại bận rộn với những cuộc điện thoại gọi đến. Chiếc taxi đi chầm chậm dọc các tuyến phố rồi dừng lại trước cửa số nhà 263 đường Trương Định. Cùng lúc này có một nam thanh niên đi lại gần...
Khi các đối tượng giao, nhận ma túy tổng hợp trên xe ôtô thì bị tổ công tác của Công an phường Tương Mai, quận Hoàng Mai ập vào bắt quả tang với tang vật là 4 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng 6,112g. Theo lời khai của Trung thì vì cần tiền tiêu xài, Trung cùng đồng bọn đã thiết lập đường dây mua bán ma túy tổng hợp qua mạng Internet.
Để tránh bị phát hiện, Trung thường xuyên thay đổi địa điểm và thời gian giao hàng, thông thường là vào những lúc trời chập choạng tối và lúc nửa đêm, địa điểm là khu vực ít người qua lại. Trung thường ngồi trên xe taxi, quan sát kỹ lưỡng xung quanh, nếu thấy có điểm gì đó không bình thường sẽ bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện vụ án đang được Công an phường Tương Mai phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Hoàng Mai mở rộng, làm rõ các đối tượng còn lại trong ổ nhóm
Xuân Mai

Đọc thêm tại: http://www.google.com.vn