Results 1 to 3 of 3

Thread: “Tháng hành động phòng, chống ma túy”

  1. #1

    “Tháng hành động phòng, chống ma túy”

    Từ 1/6, Hà Nội triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy”


    6:20 PM, 01/06/2011


    (Chinhphu.vn) – Từ hôm nay 1/6 đến 30/6/2011, thành phố Hà Nội sẽ triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân về tác hại của tệ nạn này, qua đó vận động nhân dân Thủ đô tích cực tham gia phòng, chống ma túy.

    “Tháng hành động phòng, chống ma túy” diễn ra từ 01/6 – 30/6/2011 - Ảnh minh họa (Internet)
    Trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy", thành phố Hà Nội đặt ra các chỉ tiêu chính: Bắt giữ xử lý hình sự 350 vụ phạm tội về ma túy (trong đó có 10 vụ lớn); tập trung giải quyết dứt điểm 3 tụ điểm và 10 điểm phức tạp về ma túy, không để hình thành các điểm, tụ điểm mới; tổ chức xét xử lưu động 250 vụ án phạm tội về ma túy để tuyên truyền, răn đe tội phạm; tổ chức thực hiện 500 quyết định cai nghiện bắt buộc, góp phần làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, tạo môi trường xã hội lành mạnh.
    Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an thành phố Hà Nội sẽ xây dựng triển khai Kế hoạch tháng hành động, tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, trong đó chỉ đạo lực lượng công an các cấp thực hiện các biện pháp: rà soát, xác định điểm, tụ điểm phức tạp, bóc gỡ các đường dây tội phạm ma túy trên các tuyến vào Hà Nội; tuần tra, kiểm soát hành chính, nhất là các địa bàn công cộng, khu vực giáp ranh có nhiều phức tạp để thu gom đối tượng, người nghiện lang thang, sử dụng ma túy đưa vào Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội để quản lý, cai chữa trị.
    Đồng thời, lực lượng công an phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý hành chính về nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về văn hóa như vũ trường, quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ… phát hiện và ngăn chặn kịp thời các cơ sở có nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng ma túy...
    Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, cuối tháng 12/2005, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn là 18.561 người, đến đầu năm 2008 là 18.722 người. Sau khi thành phố mở rộng, số người nghiện trên địa bàn là 23.220 người.
    Tính đến 30/4/2011, toàn thành phố có 20.954 người nghiện có hồ sơ quản lý; trong đó, số đang ở các Trại tạm giam, Trường giáo dưỡng là 3.192 người; số đang cai nghiện tại các Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội là 6.514 người.
    Thanh Giang
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  2. #2
    Ngày hè nóng nực
    Cẩn thận củi lửa
    ....
    Hồn ai nấy giữ
    Thân ai nấy lo
    Cháy nhà láng giềng
    Bình chân như vại ...
    Mõ NT ( đã ký )
    Không có việc j khó ... chỉ sợ tiền ko nhiều

  3. #3
    Cũng Vãi phết đấy!
    Tuan_2.0<=== KHÔNG DÙNG CHO TRẺ EM CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ DƯỚI 2 TUỔI.
    برای فروش نیستم

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •