Nghị lực của cô gái có H
GiadinhNet - Vay mượn được chút tiền, Huyền quyết tâm đổi đời bằng cách ra Hà Nội tìm đường đi xuất khẩu lao động. Nhưng khi thử máu kiểm tra sức khỏe, mắt cô hoa lên khi nhìn thấy kết quả dương tính với HIV...

Đổ bệnh do chồng

Nhắc đến Trần Thị Huyền (SN 1981), Trưởng nhóm đồng đẳng viên huyện Diễn Châu ai cũng phải khâm phục. Huyền được mọi người biết đến bởi sự cởi mở, nhiệt tình, biết vượt lên nỗi đau để giúp cho các chị em đồng cảnh ngộ bớt đi sự chán nản và sống có ích hơn.


Đã 6 năm nay, Huyền (bên trái) tích cực giúp đỡ những người có H. Ảnh: H.V


Con đường Huyền bị nhiễm H không thể ngờ đến. Huyền vốn là cô gái xinh đẹp, xuất thân từ một gia đình nghèo ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. Năm 20 tuổi, sau khi học xong phổ thông, chị được một người thanh niên yêu thương và cưới về làm vợ. Ra ở riêng với hai bàn tay trắng, cuộc sống gia đình nhỏ của Huyền gặp rất nhiều khó khăn. Khi đứa con gái đầu lòng ra đời, kinh tế gia đình Huyền lại khó khăn gấp bội. Để phụ giúp gia đình, chồng Huyền đã đi làm khắp nơi, nhưng số tiền mang về cũng chẳng được là bao. Trong những lúc kinh tế gia đình rơi vào bĩ cực, Huyền bàn với chồng cho mình đi xuất khẩu lao động để có cơ hội đổi đời.

Được sự nhất trí của gia đình, hai vợ chồng bắt đầu đi vay mượn cho Huyền đi nước ngoài. "Nhưng trời ơi, cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe mà tôi như chết điếng. Kết quả xét nghiệm tôi bị dương tính với H. Tôi cũng không biết mình bị H từ khi nào"- Huyền buồn bã kể.

Lúc này, cái Huyền lo nhất là không biết chồng và con có dính H không? Bởi thế, ngay sau ngày về quê, Huyền đưa chồng vào TP Vinh (Nghệ An) xét nghiệm. Tại đây, Huyền mới biết, ông xã có H ở giai đoạn cuối. "Lúc đó tôi mới hay mình nhiễm H từ chồng. Chồng tôi bị nhiễm vì thời gian trước đi làm ăn xa có chích, hút ma túy"- Huyền cho biết.

Mặc dù khi đó rất chán nản, chẳng thiết tha với bất cứ chuyện gì nhưng kết quả xét nghiệm âm tính của đứa con gái khiến Huyền như được tái sinh. Nghĩ đến chuyện phải sống để lo cho tương lai của con, Huyền quyết tâm làm việc.

Thành lập nhóm đồng đẳng

Đúng lúc Huyền quyết định trở lại với cuộc sống bình thường thì cũng là lúc cái tin vợ chồng Huyền dính H đã lan rộng khắp làng trên xóm dưới khiến chẳng ai muốn thuê vợ chồng Huyền làm việc.

Khi ấy, cứ mỗi tối nằm ngủ Huyền lại đặt câu hỏi: Tại sao những người bị H lại bị xa lánh? Bệnh H phòng, lây như thế nào?... Từ day dứt đó, Huyền bắt đầu tìm tòi nghiên cứu tài liệu trên sách báo và nhờ những người cùng cảnh ngộ giúp đỡ. Qua nghiên cứu, Huyền thấy ở một số nơi có CLB nhóm đồng đẳng rất có ích cho những người có H. Từ đó, Huyền bắt đầu đề xuất với Hội LHPN huyện Diễn Châu về việc thành lập nhóm đồng đẳng. Sau khi được chấp nhận, nhóm đồng đẳng viên mang tên "Bình Minh", do Huyền làm nhóm trưởng ra đời.

Chị Hà Thị Minh ở xã Nghi Lộc cho biết, chị cũng bị lây H từ chồng. Sau khi tìm hiểu, vợ chồng chị đã quyết tâm đến xét nghiệm tự nguyện tại Diễn Châu. Gần 2 năm được chăm sóc, tư vấn và điều trị tại đây, sức khỏe cả hai vợ chồng đều khá lên, qua xét nghiệm CD4 từ chỗ chỉ còn có 20 tế bào/mml máu đến nay tăng lên hơn 400 tế bào/mml máu. "Lúc đầu xuống đây em rất mặc cảm, nhưng rồi được mọi người ở nhóm đồng đẳng hướng dẫn và động viên, chia sẻ, giờ em thấy thoải mái, sức khỏe của em tốt hơn rất nhiều"- chị Minh nói.

Trường hợp của chị Minh là một trong rất nhiều người có H ở Diễn Châu đến với trung tâm Bình Minh cảm thấy thoải mái, tự tin và sống có ích hơn. "Nhóm đồng đẳng Bình Minh ra đời là nhịp cầu cho những người bị H. Bên cạnh đó, nhóm còn vận động, tuyên truyền cách phòng lây nhiễm căn bệnh thế kỷ cho những đối tượng chích hút ma tuý, gái mại dâm... Đến nay, nhóm Bình Minh đã thu nạp được 30 thành viên là những người nhiễm H. Ngoài việc tự giúp đỡ nhau, nhóm còn đưa hơn 200 bệnh nhân đến khám tại các phòng khám huyện Diễn Châu. Trong số này, có 170 người được điều trị ARV, 740 lượt người có H và trên 800 lượt trẻ có nguy cơ nhiễm H được chăm sóc tại nhà"- chị Huyền chia sẻ.

Được biết, hiện ở Trung tâm không chỉ có người trong huyện mà còn có nhiều bệnh nhân các huyện lân cận như Yên Thành, Quỳ Châu, Đô Lương, Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Quế Phong tìm đến nhóm của chị Huyền để được tư vấn và điều trị.