Chiến dịch FREE HUGS: là một phong trào nhân văn, nhân đạo quốc tế, đã diễn ra trên 80 quốc gia, không hề tốn kinh phí tổ chức, dựa trên một nguyên tắc cơ bản là: trao tặng người lạ một cái Ôm. (Free hugs: nghĩa là Ôm tự do, hay Ôm miễn phí)


Nguồn gốc chiến dịch: Do anh Juan Mann, người Úc khởi xướng vào 30 – 06 – 2004. Vào thời gian đó, Gia đình anh tan rã, người vợ chưa cưới rời bỏ anh. Đứng một mình trước thế giới không có ai bên cạnh, nhìn thấy cảnh gia đình, bạn bè người ta bên nhau, trao nhau tiếng cười, nụ hôn, vòng tay, anh khao khát tình thương, sự quan tâm của moi người. Và anh quyết định làm một tấm bảng đề chữ FREE HUGS, đứng giữa trung tâm thành phố Sydney, để nhận và trao chiếc ôm cảm thông, an ủi từ…những người lạ qua đường. Từ đó, anh được người dân thành phố ủng hộ, phong trào nhanh chóng trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia với số người tham gia rất đông nhờ Internet, Truyền hình và Báo chí đã tuyên truyền tích cực.


Video về chính tác giả Juan Mann trong những ngày đầu, khi chỉ có mình anh làm việc này. Bị chính quyền thành phố cấm, anh phải đi quanh thành phố, xin 10.000 chữ ký ủng hộ từ người dânl. Cuối cùng, không những anh được chấp nhận, mà việc làm của anh nhanh chóng trở nên nổi tiếng và diễn ra trên 80 quốc gia.


Mục đích của chiến dịch:
  • Làm cho cuộc sống của mọi người trong 1 ngày vui tươi hơn.
  • Mang mọi người đến gần nhau hơn, chứng tỏ một điều là cuộc sống vần có những người quan tâm đến bạn, tình người vẫn tồn tại trong cuộc sống hối hả, ngay cả giữa những người hòan toàn xa lạ.



Bạn có biết?
Cái ôm từ một người xa lạ trong một buổi tiệc đã khiến Juan Man cảm thấy mình như một vị vua - một cảm giác chưa từng xảy ra với anh. Cái ôm ấy cũng giúp anh vượt qua cảm giác buồn chán vì vô số rắc rối của cá nhân. Đó là lý do chàng thanh niên người Áutralia này quyết định khởi xướng trào lưu Free Hugs lần đầu tiên vào năm 2004. Trào lưu trở nên đình đám sau khi nhóm nhạc nổi tiếng nước này là Sick puppies tung lên trang Youtube một đoạn clip giới thêệu, thu hút gần 70 triệu lượt người xem. Năm 2007, Free Hugs đến Việt Nam với sự tham gia đông đảo của cộng đồng 9x. Theo Wikipedia, thứ 7 đầu tiên của tháng 7 được xem là ngày quốc tế "ôm miễn phí".

Nguồn: Hoa Học Trò