Results 1 to 2 of 2

Thread: Đam mê của một bộ phận giới trẻ là như thế này sao?

  1. #1

    Đam mê của một bộ phận giới trẻ là như thế này sao?

    Đãi sinh nhật... bằng thuốc lắc

    Khoảng 3h30 ngày 19/7, tổ công tác công an phường (CAP) Dịch Vọng, quận Cầu Giấy nhận được tin báo của bảo vệ khu nhà NO3, đường Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy phản ánh tại phòng 509 có nhiều biểu hiện lạ, nên lập tức tiếp cận, yêu cầu chủ nhà mở cửa. Tuy nhiên, những người trong phòng ngoan cố khóa chặt cửa, cố thủ bên trong. Sau hơn 1 giờ có cả chủ nhà cho thuê căn phòng trên thuyết phục nhưng không thành, Trung tá Bùi Văn Đang-Trưởng CAP Dịch Vọng đã quyết định phá khóa cửa ập vào kiểm tra.

    Khi cánh cửa vừa bật mở, bên trong là 13 thanh niên cả nam và nữ đang đứng ngồi và nằm la liệt trên sàn nhà. Kiểm tra hành chính, ngoài nửa viên “thuốc lắc”, CAP Dịch Vọng còn thu giữ hệ thống loa được kết nối với máy tính dùng để phát nhạc. Bước đầu kiểm tra xét nghiệm mẫu nước tiểu của các đối tượng cho thấy, 12 trên tổng số 13 thanh niên phản ứng dương tính với ma túy.

    CAP Dịch Vọng đã làm rõ căn phòng trên được Lưu Đức Tuyên (SN 1988), ở Thái Nguyên và 3 người khác cùng thuê. Buổi tối trước khi bị CAP bắt quả tang, để tổ chức sinh nhật cho Tuyên, Trần Quang Toàn (SN 1985), ở Thái Nguyên đã đưa 3 triệu đồng cho Phạm Hạnh Phúc (SN 1984), ở Đông Anh, hiện đang là sinh viên đại học tại Hà Nội đi mua “thuốc lắc” về cả bọn lắc… mừng sinh nhật. Tham gia cuộc chơi còn có 4 nữ sinh viên.

    13 thanh niên cả nam và nữ lắc mừng sinh nhật tại CAP Dịch Vọng.
    Cũng đãi sinh nhật bằng thuốc lắc, Trịnh Khắc Mạnh (trú tại TP Hải Phòng), vốn là dân chơi đất Cảng, muốn tìm mọi cách cho người yêu Nguyễn Thị Thảo (SN 1989) thật sự hài lòng về bữa tiệc sinh nhật, đã lặn lội lên tận Lạng Sơn để kiếm động lắc.

    Theo lời khai của Mạnh, đây là món quà sinh nhật đặc biệt tặng người yêu. Trước khi đi, Mạnh đã mua 35 viên thuốc lắc với giá hơn 4 triệu đồng và chọn quán 25 độ DJ như một điểm “bay” an toàn, hiện đại với dàn âm thanh công suất lớn, thái độ phục vụ nhiệt tình. Bữa tiệc sinh nhật cứ thế diễn ra trong cơn say thuốc lắc, sự cuồng loạn của tiếng nhạc mở hết cỡ. Dưới ánh đèn màu loang lổ, Mạnh, Thảo và 7 đối tượng khác nhảy nhót, dậm giật… cho đến khi các trinh sát Công an tỉnh Lạng Sơn ập vào, nhanh chóng khống chế các đối tượng.

    Tương tự, rạng sáng 29/9/2007, khi bị công an đột nhập vào phòng, 12 nam nữ trong trang phục sexy đang lắc lư, hò hét trong tiếng nhạc đinh tai và chiếc giường được dựng lên để lấy sàn phục vụ việc "lắc". Tại cơ quan công an, 7 nam và 5 nữ cho biết đây là phần "hậu" buổi tiệc sinh nhật của Đào Đắc Hoàng, 25 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng và tước đó, Hoàng đã tổ chức sinh nhật tại một quán karaoke…

    Sống “thoáng” trong thế giới ảo

    Vào thời buổi bùng nổ "tung hê mọi thứ lên mạng", giới trẻ càng thích tự sướng. Chỉ cần chiếc di động có chức năng quay phim, các teen tha hồ "show" hàng, từ cảnh thay nhau lột áo cho bạn quay đến những hành động, cử chỉ õng ẹo khoe hết những thứ trời cho… Chẳng hạn, clip mang tên "hang doc BMT....mp4" quả đúng là "hàng độc" trên mạng. Qua đoạn hội thoại có thể thấy hai teen rất trẻ đang lần lượt...cởi áo ngoài rồi áo lót xem ai có thân hình đẹp. Hay clip “girl 9X Viet Nam" là cảnh một teen ăn mặc kín đáo, áo trắng trễ một bên vai, quần sooc bò nhảy nhót trên nền nhạc sôi động. Bàn tay cô lướt trên các bộ phận gợi cảm của thân hình. Clip này có lẽ do cô tự đặt máy quay và "tự sướng" với những động tác của mình. Tuy nhiên, cư dân mạng đã có những bình luận khó nghe, như: "Nhìn cái mặt xinh xắn thế kia nhưng không biết có anh hùng nào rước về làm vợ không"...

    Trên mạng cũng tràn ngập các trang web đen với đủ loại ảnh nóng, video nóng với những ngôn từ đậm chất kích dục và đường chợ như "hàng khủng vãi lều"; "hai teen làm tình nơi công cộng"; "yếu bóng vía đừng xem"... Chỉ với một cái kích chuột là những người ham thích sự "mát mẻ" có thể thoải mái xem những đoạn phim với đủ trò "ma quỷ" mà cả những người có đầu óc tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể nghĩ ra. Tuy nhiên, choáng nhất vẫn là vấn nạn chat sex - ngày một phổ biến và có xu hướng trở nên bình thường hóa trong giới trẻ.

    Với hệ thống chat sex Pal..., giới nghiện chat càng có điều kiện để thỏa mãn “cơn ghiền” hàng đêm. Nếu chỉ đăng ký nick thông thường, người dùng sẽ được cấp một nick có màu đen, mỗi khi xem webcam chỉ sau 5 giây sẽ tự động thoát ra. Nếu muốn được xem lâu hơn, không giới hạn hay có thể tự ý vào xem webcam của người khác mà không cần xin phép và được vào ra thoải mái trong các room người dùng phải “sơn” nick. Ngoài nick đen, có 3 loại nick là blue (xanh nước biển), green (xanh lá cây) và VIP (màu tím).

    Một tay chơi cộm cán trong “làng” Paltalk, ở quận Tân Bình, TP HCM, cho biết hiện nay nhu cầu “sơn” nick rất nhiều vì ai cũng muốn vào xem webcam của các cô gái đang “show hàng”. Để đáp ứng, những ông chủ các phòng chat thuê hẳn một đội ngũ “chân dài” phục vụ các màn “khỏa thân, khoe hàng”, chuyên cởi đồ, kích dục và cả làm tình trước webcam để kích thích dục vọng…


    Trường Sơn (tổng hợp)

    Xin đừng đánh mất đi những gì tốt đẹp mà mình đang có!...
    chẳng biết viết gì vào chữ ký
    riêng em matuy"cho không lấy thấy không chơi"

  2. #2
    GỚM , cái " THUỐC NHẢY " này còn lành gấp chục lần bác H , lại đông vui nữa ... có cái sáng ra hơi mệt ...
    Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •