Sau khi dùng ma túy phê, Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1995), trú tại Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng (Hải Dương) đã khống chế cưỡng hiếp em H (14 tuổi) nhiều lần. Vũ Văn Nên (SN 1990) phê ma túy cũng quay sang dâm ô với em H.

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, Vũ Văn Nên 3 năm tù về tội dâm ô với trẻ em khi có hành vi cưỡng hiếp em H (SN 1997)
Theo thông tin từ cơ quan công an, do có ý định hiếp dâm em H (SN 1997), ở thôn Chi Khê - Tân Trường - Cẩm Giàng (Hải Dương) nên tối ngày 23/9/2011 Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1995) ở Thôn 19/5 - Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng - Hải Dương đã rủ H đi chơi. Tuấn rủ thêm đồng bọn là Nguyễn Văn Tráng (SN 1994) cùng thôn và Vũ Văn Lên (SN 1990) ở Lai Đông - Trung Chính - Lương Tài (Bắc Ninh).



Đến Thị Trấn Thứa - Lương Tài, các đối tượng mua heroin và vào thuê phòng ở nhà nghỉ Hương Giang. Mặc dù H giẫy giụa không đồng ý vào nhưng Tuấn kéo cháu H vào và chốt cửa lại và bỏ ma tuý ra sử dụng.
Sau đó, Tuấn kéo H ép vào nằm cùng. Tráng và Nên đã nhiều lần dùng tay sàm sỡ H. Đến khoảng 3 giờ sáng, sau khi Tuấn và Tráng đi lấy trộm cây cảnh để lấy tiền trả nhà nghỉ không được quay về, các đối tượng tiếp tục sử dụng heroin. Khi đã phê thuốc, Tuấn lên giường liên tiếp cưỡng hiếp H.

Theo thông tin từ cơ quan công an, 3 đối tượng trên đều bỏ học từ sớm, chơi bời, lười lao động. Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn đã có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa, TAND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, Vũ Văn Nên 3 năm tù về tội dâm ô với trẻ em khi có hành vi cưỡng hiếp em H (SN 1997).

An ninh thủ đô