“Mỗi nhà trường phải thực sự trở thành pháo đài trong công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý”
(GD&TĐ) - Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý tại lễ ra mít tinh kỷ niệm hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2012 được tổ chức sáng nay (25/6/2012) tại trường Đại học Vinh - tỉnh Nghệ An. Chương trình do Bộ GD&ĐT phối hợp cùng với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức thường niên hàng năm nhân ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6. Cùng dự lễ hưởng ứng còn có lãnh đạo Uỷ ban phòng chống ma tuý quốc gia, Trung ương ĐTNCS HCM, UBND tỉnh Nghệ An, Sở GD-ĐT, Sở VH-TT&DL Nghệ An, đại diện lãnh đạo một số sở GD-ĐT Bắc trung bộ là Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Trị, cùng đông đảo thầy cô giáo, HSSV của các trường ĐH, CĐ, TCCN, THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An…
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý phát biểu tại lễ phát động
Công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý ngày nay đã trở thành một vấn đề toàn cầu, thu hút sự quan tâm của cả loài người, trong đó có Việt Nam. Ngành GD có trên 23 triệu HSSV là lực lượng quan trọng, quyết định đến sự phát triển trong tương lai của quốc gia, của dân tộc. Đồng thời, HSSV cũng chính là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho toàn xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma tuý với sự phát triển KT-XH, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, năm 2001 Chính phủ đã quyết định lấy tháng 6 hàng năm là “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” và ngày 26/6 là “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý” để các cấp, các ngành và mỗi cá nhân, gia đình hưởng ứng và tích cực tham gia phòng chống tệ nạn ma tuý. Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Bộ GD&ĐT đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các Bộ, ngành đoàn thể liên quan, chính quyền các địa phương trong cả nước triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn ma tuý ra khỏi trường học. Các hình thức GD, nội dung tuyên truyền công tác này trong trường học ngày càng được đổi mới để trang bị cho HSSV các biện pháp phòng ngừa từ xa, các kỹ năng tự phòng, chống và cách ứng xử phù hợp trước cám dỗ của ma tuý. Với sự chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm của toàn ngành GD, tình trạng nghiện ma tuý trong HSSV đã giảm rõ rệt. Hầu hết các nhà trường hiện nay đã đạt được và giữ vững các tiêu chí “trường học không ma tuý” trong nhiều năm liền…
Đại diện các Sở GD-ĐT Bắc trung bộ, nhà trường ký cam kết “HS, SV nói không với ma tuý” tại lễ phát động
“Tệ nạn ma tuý vẫn diễn biến phức tạp, sẵn sàng tấn công vào trường học nếu không có những giải pháp ngăn ngừa từ xa thường xuyên và hiệu quả. Để công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý trong trường học tiếp tục đạt được hiệu quả thiết thực và để mỗi nhà trường thực sự trở thành “Pháo đài” phòng, chống tệ nạn ma tuý, Sở GD-ĐT, các trường học tại Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung cần tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm về phòng chống tệ nạn ma tuý trong ngành GD năm 2012 và chương trình hành động phòng chống ma tuý giai đoạn 2012-1015 với những nội dung: Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, GD trong HSSV và CB-GV về tác hại của ma tuý trong trường học. Chuyển dần từ việc phòng, chống ma tuý sang tự phòng, chống ma tuý của HSSV để qua đó rèn luyện kỹ năng, lối sống đẹp trong trường học, góp phần “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”; phát động phong trào tố giác, vận động tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma tuý trái phép trong HSSV; tổ chức cho HSSV, tập thể đơn vị ký cam kết và giao ước thi đua không liên quan đến tệ nạn ma tuý; phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình trong công tác quản lý HSSV, xây dựng môi trường GD lành mạnh, tạo điều kiện để HSSV, CB, nhà giáo tham gia thường xuyên vào các CLB văn hoá, văn nghệ, thể thao… nhằm nâng cao đời sống tinh thần tránh xa ma tuý”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý nhấn mạnh.
Các trường đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia hưởng ứng lễ phát động
Tại Lễ ra quân, đại diện các Sở GD-ĐT Bắc trung bộ, trường đã cùng ký cam kết “HSSV nói không với ma tuý” và cùng diễu hành trên các tuyến phố chính của Thành phố Vinh - Nghệ An nhằm biểu dương sức mạnh, để khẳng định ý chí quyết tâm ngăn chặn, từng bước loại trừ tệ nạn ma tuý ra khỏi đời sống xã hội, xây dựng môi trường nhà trường nói riêng và toàn xã hội nói chung lành mạnh và không có tệ nạn ma tuý... Trung Toàn