Thứ tư 25/07/2012 17:25
Cảnh sát thành phố Tomsk, thuộc vùng Siberia, miền Đông nước Nga, vừa phát hiện một loại ma túy mới còn nguy hiểm hơn cả heroin.

Theo lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Chống ma túy Thành phố Tomsk, ông Igor Tolstonogov, loại ma túy mới phát hiện có tên là “zhgut”. Nó được cho là chế ra từ các chất dùng để vá lốp xe. Qua nghiên cứu và khảo sát từ một nhóm người có sử dụng loại ma túy này cho thấy, tác động của nó lên bộ não con người còn nguy hiểm hơn cả heroin.

Ông Igor Tolstonogov cũng cho biết, đã yêu cầu Cục Kiểm soát Ma túy Liên bang đưa loại ma túy mới phát hiện vào danh sách các chất cấm, làm cơ sở để khởi tố hình sự những kẻ buôn lậu và người sử dụng “zhgut”.

Trước đó, cảnh sát chống ma túy của Nga cũng phát hiện một loại ma túy khác có tên gọi là “rastishishka”.

Thu Hà