Đó là thiết bị công nghệ laser mang tên InSpektr, hoạt động dựa trên phương pháp phân tích quang phổ, cho phép trong vòng chỉ 1 giây có thể nhận định một chất có phải là ma túy hay không.



InSpektr có khả năng soi thấu qua các lớp giấy dày, thủy tinh...

Theo hãng tin Ita-Tass của Nga, thiết bị kỹ thuật hiện đại mới này giúp phát hiện chính xác các chất ma túy và các mặt hàng buôn lậu mà không cần phải mở các lớp vỏ bọc bên ngoài.

InSpektr có khả năng soi thấu qua các lớp giấy dày, thủy tinh hoặc nhựa ngay lập tức mà không cần phải mở lớp bao gói.

Đáng chú ý hơn, InSpektr còn có thể là một trợ thủ đắc lực trong việc phát hiện chất nổ và các chất có độc tính cao, tiến hành phân tích nhanh thành phần nước và không khí, thực hiện các công đoạn phân tích kiểm tra lâm sàng khác nhau và thậm chí dùng để xác định độ thật giả của đá quý.
Với những tính năng hữu ích và hiện đại nhưng máy phân tích laser này của Nga lại rẻ hơn 5 lần và chỉ bé bằng một nửa so với các thiết bị hiện tại trên thế giới.

Hiện 14 quốc gia đã gửi đơn đặt mua thiết bị này của Nga và đánh giá sản phẩm là công cụ hữu ích cho công tác an ninh, kinh doanh thương mại và nhiều lĩnh vực khác.

Thùy Chi

Theo itar-tass.com