Để ứng phó với việc các nguồn tài trợ cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS đang trong tiến trình cắt giảm. Mạng lưới của những người sống với HIV phía Nam (SPN+) đang tìm kiếm hướng đi mới trong công tác phòng chống và chăm sóc hỗ trợ cho người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bới HIV/AIDS.

SPN+ xác định trong trong tương lai sẽ tiếp tục củng cố và phát huy những thành quả về công tác chăm sóc-hỗ trợ và phòng chống HIV/AIDS đã tích lũy được trong rất nhiều năm Tuy nhiên sẽ cần có những chiến lược mới tập chung vào việc nâng cao tính tự chủ, bền vững cho hoạt động và huy động sự tham gia của chính những NCH và gia đình của họ nhằm tránh việc NCH bị phụ thuộc quá nhiều vào các chương trình, dịch vụ miễn phí và thiếu khả năng ứng phó khi ngồn viện trợ từ các dự án không còn nữa.

Một mô hình rất cụ thể sẽ được SPN+ dự kiến triển khai là tư vấn-truyền thông và chăm sóc tại nhà có thu phí bằng cách cung cấp những gói dịch vụ có chất lượng với giá cả phù hợp cho người sử dụng dịch vụ, vận hành t heo mô hình Doanh nghiệp Xã hội. SPN+ dự kiến trong thời gian tới sẽ từng bước xây dựng và quảng bá mô hình này đến với cộng đồng nhằm tạo sự tự chủ của chính NCH và hơn nữa mong muốn tạo ra giá trị bình đẳng trong quan hệ giữa người cung cấp dịch vụ và khách hàng nhận dịch vụ.

Để mô hình này được xây dựng một cách khả thi và đúng với nhu cầu của NCH, chúng tôi rất mong hỗ trợ bằng cách dành thời gian trả lời 13 câu hỏi khảo sát TẠI ĐÂY

Xin trân trọng sự tham gia đóng góp ý kiến của các bạn!

Nếu có bất cứ suy nghĩ hoặc góp ý gì cho SPN+ để việc triển khai mô hình này hiệu quả hơn xin vui lòng gửi email về địa chỉ:dnxh@spnplus.org