3 cán bộ đánh chết học viên cai nghiện
03/10/2013 11:00 | Pháp luật
(VTC News) – Ba cán bộ của trung tâm cai nghiện đã dùng gậy cao su và tay chân đánh chết học viên cai nghiện ma túy.

Ngày 3/10, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là cán bộ của Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - xã hội tỉnh Hải Dương gồm: Nguyễn Thành Luân (SN 1986 ở xã Tân Dân, TX Chí Linh); Nguyễn Thế Anh (SN 1987) và Nguyễn Đức Anh (SN 1986) cùng ở phường Cộng Hoà, TX Chí Linh với tội danh “ Giết người”.

Ba người trên được xác định là nghi phạm đánh chết học viên Vũ Đức Hiếu (28 tuổi, trú tại xã Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương).

3 cán bộ đánh chết học viên cai nghiện
Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Hải Dương, nơi học viên cai nghiện bị đánh chết. Ảnh: TPO

Theo điều tra ban đầu, ngày 26/9 học viên Hiếu (nghiện ma tuý từ năm 2005, bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - xã hội tỉnh Hải Dương từ quý 2/2013) bị các cán bộ nêu trên gọi lên phòng để tra xét về một số biểu hiện chống đối của Hiếu tại Trung tâm.

Sau khi Hiếu không chấp hành, 3 cán bộ Luân, Thế Anh, Đức Anh đã dùng gậy cao su và tay chân liên tiếp đấm đá túi bụi vào người Hiếu, gây thương tích nghiêm trọng khắp người khiến học viên này bất tỉnh. Lập tức, Hiếu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng tử vong ngay sau đó.

Vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát Hải Dương đã bắt giữ 3 cán bộ trên và khởi tố tội danh “giết người” theo khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

http://vtc.vn/7-445091/phap-luat/3-c...cai-nghien.htm

Cầu mong hương hồn anh Hiếu siêu thoát!
Đây chỉ là một vụ đánh chết ngay & có bằng chứng. Còn quá nhiều những vụ khác người nghiện bị đánh âm đòn ở trung tâm cho ra bệnh viện rồi trả về nhà 1-2 tuần sau hay hàng tháng sau mới chết thì sao?